+
Aa
-
like
comment

Chân dung Huấn Cao Thái Bình: Sự thật niềm đam mê

13/02/2020 08:15

Phí Văn Huấn là một trong số những ông bầu có đóng góp cực kỳ lớn cho AOE Việt Nam.

Mới đây, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 56 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc qua trang web Powgs.com trên mạng internet.

Đối tượng cầm đầu đường dây này là Phí Văn Huấn (SN 1981, trú tại tòa nhà Mandarin, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy).

Huấn là cái tên không còn xa lạ trong cộng đồng AOE (game đế chế) Việt Nam. Đối tượng này còn được cộng đồng game thủ đặt cho biệt danh là Huấn Cao Thái Bình hay bầu Huấn.

Phí Văn Huấn (áo trắng) chụp ảnh cùng các game thủ AOE.

Phí Văn Huấn là một trong số những ông bầu có đóng góp cực kỳ lớn cho AOE. Nếu như những mạnh thường quân khác đến và đi trong chốc lát thì bầu Huấn đã có hơn một thập kỷ chung tay phát triển cộng đồng AOE.

Những người yêu AOE biết tới bầu Huấn là người bơm tiền để phát triển team Thái Bình, sau này là liên quân Pow với rất nhiều team và cá nhân khác nhau.

Huấn từng chia sẻ rằng, số tiền mà hắn bỏ ra để gây dựng cộng đồng AOE là không thể đong đếm, số tiền đó có thể xây mấy tòa nhà bệ vệ.

Quan điểm của Huấn là, người ta làm ra tiền cuối cùng cũng chỉ để phục vụ cho sở thích và đam mê. Được xem kèo (AOE) mỗi ngày và chứng kiến AOE Việt ngày càng phát triển cũng đủ để Huấn cảm thấy vui.

Phí Văn Huấn thường đặt chân xuống các quán game thăm các game thủ và xem thi đấu bằng những chiếc siêu xe có giá trị cả chục tỷ đồng.

Rất nhiều người đã tò mò, vì sao bầu Huấn nhiều tiền tới vậy?. Đáng tiếc rằng số tiền mà đối tượng này kiếm được lại từ hoạt động phi pháp.

Theo cơ quan điều tra, Huấn thành lập công ty cổ phần EGOLD Việt Nam (Playonline.win), nhưng không có dấu hiệu của việc hoạt động kinh doanh, mà được dựng lên ngụy trang việc điều hành đường dây đánh bạc trên Powgs.com.

Sau đó, Huấn thuê 16 nhân viên chịu trách nhiệm kỹ thuật, quản lý và phụ trách các đại lý để đổi tiền ảo cho các game thủ trên cả nước đánh bạc.

Để vận hành đường dây, Huấn phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên và tổ chức đại lý cấp 1, cấp 2.

Cơ quan điều tra xác định thông qua trang web trên, nhóm của Huấn tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược online qua các trò chơi điện tử.

Để tham gia, người chơi phải lập tài khoản trên trang web này và mua tiền ảo từ các đại lý do Huấn lập ra. Hình thức cá cược giống trò chơi tài xỉu, tiền ảo sau khi chơi thắng có thể quy đổi ra tiền thật.

Phí Văn Huấn là người quản lý, trả lương cho các nhân viên và đưa ra đường lối chính sách cho các hoạt động của hệ thống, mọi giao dịch phải thông qua Phí Văn Huấn.

Cơ quan điều tra đã trích xuất dữ liệu máy tính của ổ nhóm phạm tội trong 12 tháng và phát hiện 350.000 tài khoản đăng ký tham gia mạng lưới cờ bạc.

Qua đó, lực lượng chức năng xác định, từ tháng 7 đến tháng 9/2019, đường dây của Phí Văn Huấn đã giao dịch phi pháp khoảng 1.158 tỷ đồng.

Thanh Hà/DV

Bài mới
Đọc nhiều