+
Aa
-
like
comment

Chân dung các Tư lệnh, Chính ủy Quân khu lần đầu trúng cử

Trần Anh - 31/01/2021 11:37

Tối muộn ngày 30/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã bầu chọn Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trong số các ứng viên trúng cử thuộc lực lượng Quân đội Nhân dân, hầu hết các Tư lệnh, Chính ủy Quân khu đều là những đại biểu trúng cử lần đầu vào Ban Chấp hành Trung ương.

Trung tướng Nguyễn Hồng Thái – Tư lệnh Quân khu 1

Trung tướng Nguyễn Hồng Thái sinh ngày 7/5/1969, quê quán xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Trước năm 2016, ông là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, Quân khu 2. Ngày 22/5/2016, khi lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam ông đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 05/9/2016, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức là Phó Tư lệnh Quân khu 2, đồng thời được thăng quân hàm Thiếu tướng.

Tháng 6/2018, ông chuyển sang làm Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2.

Ngày 14/11/2018, ông được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Năm 2019, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp nhận nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 1.

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết – Chính uỷ Quân khu 2

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết sinh ngày 22/1/1966, quê quán xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Trước năm 2015, ông từng giữ chức Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2.

Năm 2015, ông bổ nhiệm giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 2.

Tháng 5 năm 2016, ông được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Quân khu 2, Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc – Tư lệnh Quân khu 3

Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc sinh 28/9/1968, quê quán ở phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Tháng 12/2013, ông được bổ nhiệm giữ chức Sư đoàn trưởng Sư đoàn 395, Quân khu 3

Năm 2015, ông được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nam Định.

Ông hiện là Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Ngày 21/12/2016, Đại tá Nguyễn Quang Ngọc, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nam Định được bổ nhiệm chức danh Phó Tư lệnh Quân khu 3.

Tháng 4/2019, ông chuyển sang làm Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 3.

Ngày 11/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc giữ chức Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh – Tư lệnh Quân khu 4

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh sinh ngày 10/10/1967, quê quán thôn An Hạ xã An Thượng huyện Hoài Đức, Hà Nội.

2008: Sư đoàn trưởng Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô.

2011: Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.

2013: Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô,

Tháng 7/2015: Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Ngày 9/11/2018: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm ông giữ chức Tư lệnh Quân khu 4.

Tháng 6/2019: ông được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký quyết định thăng quân hàm Trung tướng.

Trung tướng Thái Đại Ngọc – Tư lệnh Quân khu 5

Trung tướng Thái Đại Ngọc sinh ngày 1/1/1966, quê quán phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Trước năm 2012, ông là Phó Sư đoàn trưởng kiêm TMT Sư đoàn Bộ Binh 2, Quân khu 5.

Năm 2012, ông được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh bổ nhiệm giữ chức Sư đoàn trưởng Sư đoàn Bộ Binh 2, Quân khu 5.

Năm 2014, ông được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đăk Nông, Quân khu 5.

Tháng 6/2016, ông được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 5 đồng thời được Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăng quân hàm Thiếu tướng.

Tháng 6/2018, ông chuyển sang làm Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5.

Tháng 11/2018, ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu.

Tháng 6/2020, ông được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăng quân hàm Trung tướng.

Ngày 02/10/2020, ông được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân khu 5 .

Ngày 30/10/2020, Trung tướng Thái Đại Ngọc, nguyên Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ tổng Tham mưu nhận chức vụ Tư lệnh Quân khu 5.

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng – Tư lệnh Quân khu 7

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng sinh ngày 8/5/1970, quê ở phường Định Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Trước năm 2017, ông là Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5, Quân khu 7.

Tháng 3/2017, ông được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm giữ chức Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5, Quân khu 7.

Tháng 10/2018, ông được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Quân khu 7.

Ngày 02/7/2019, Bí thư Thành ủy TP.HCM, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chỉ định Đại tá

guyễn Trường Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tháng 12/2019, ông được Chủ tịch nước thăng quân hàm Thiếu tướng.

Ngày 11/02/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng – Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng.

Ngày 16/11/2020, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu 7 giữ chức Tư lệnh Quân Khu 7.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu – Chính uỷ Quân khu 9

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu sinh ngày 16/9/1967, quê quán Xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Trước 2019, ông là Đại tá, Phó chính ủy rồi Chính ủy Sư đoàn bộ binh 8; Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9.

Năm 2019, ông được phong hàm Thiếu tướng, giữ chức Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9.

Tháng 11/2020, ông được phân công giữ cương vị Chính ủy Quân khu 9.

T.H.

Bài mới
Đọc nhiều