+
Aa
-
like
comment

Chân dung 7 tân Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy thế hệ 7X vừa đắc cử

Minh Khuê - 16/10/2020 12:00

Thời gian vừa qua, nhiều địa phương đã hoàn thành Đại hội Đảng bộ, bầu ra nhân sự chủ chốt tiến đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Điều đặc biệt trong nhiệm kỳ này, cho đến nay đã có đến 15 Bí thư thuộc thế hệ 7x, trong số đó có đến phân nửa trong số đó là tân Bí thư của Đảng bộ Thành ủy và Tỉnh ủy. Họ là những gương mặt tiêu biểu cho một thế hệ lãnh đạo Đảng trẻ, đổi mới và sáng tạo.

Chân dung 7 tân Bí thư thế hệ 7x của nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy là Thạc sĩ Xây dựng, sinh ngày 20/5/1970, quê quán tại xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Ông từng là giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, sau đó kinh qua các chức vụ tại chính quyền địa phương như Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Tháng 2/2017, ông được điều động giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái. Tại Đại hội Đảng bộ Yên Bái vừa, ông được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Bí thư Yên Bái Đỗ Đức Duy.

Tại Cần Thơ, một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương của nước ta, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh đã trúng cử trở thành tân Bí thư Thành ủy. Ông là một Tiến sĩ Kinh tế, sinh ngày 14/4/1974, quê quán tại thị trấn Tế Tiêu, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Ông Lê Quang Mạnh là  từng có thời gian dài công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam. Tháng 3/2018, ông được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hơn một năm sau, ông được luân chuyển, điều động và điều động, và chỉ định tham gia ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ, và giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kì 2015-2020. Đến tháng 9 vừa qua, ông được tín nhiệm bầu chọn làm tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ, trung tâm kinh tế quan trọng nhất vùng Tây Nam Bộ.

Tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh.

Là nữ tân Bí thư đầu tiên của nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan sinh ngày 23/7/1971 tại xã Tam Kỳ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Những chức vụ nổi bật trong sự nghiệp chính khách của nữ Thạc sĩ kinh tế có thể kể đến Chánh Văn phòng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội. Tháng 3/2018, Bộ Chính trị quyết định luân chuyển, chỉ định bà tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015 – 2020, và tái đắc cử trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan.

Tân Bí thư Lâm Văn Mẫn của Tỉnh ủy Sóc Trăng – quê hương của giống lúa thơm ST24 nổi tiếng thế giới – là người dân tộc Khơ me, sinh ngày 10/12/1970, quê quán xã Phú Tâm, huyện Châu Thành. Ông là Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật, từng đảm nhận chức vụ Bí thư Huyện ủy Châu Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, rồi Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng. Ngày 14/10 vừa qua, ông được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn.

Là một trong những chính khách xuất thân từ thủ đô Hà Nội, tân Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng sinh ngày 12/9/1973, quê quán xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh tế ngành Tài chính lưu thông tiền tệ tại Học viện Tài chính, từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng VietinBank. Sau đó, ông từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, đồng thời là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14. Ngày 15.10, Tỉnh ủy Điện Biên công bố 51 người trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong đó, ông Nguyễn Văn Thắng trúng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng.

Tân Bí thư Dương Văn Thái, thuộc Đảng bộ Tỉnh Bắc Giang, sinh ngày 22/7/1970, quê quán tại xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Ông là Tiến sĩ Kinh tế, từng kinh qua chức danh Phó Chủ tịch ỦBND thành phố Bắc Giang, Phó Bí thư Thành uỷ thành phố Bắc Giang, rồi Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ngày 15 tháng 10 năm 2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Bắc Giang đã bầu ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái.

Sáng 16-10, đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Theo đó, Ông Hoàng Trung Dũng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII, đã đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025. Tân Bí thư Hoàng Trung Dũng sinh ngày 21/05/1971, quê quán tại xã Hương Long, Hương Khê, Hà Tĩnh, Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Ngữ văn Đại học Sư phạm. Tham gia công tác đoàn từ thời sinh viên, ông từng đảm nhận các vị trí Bí thư Đảng bộ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, sau đó trở thành Phó Bí thư, rồi Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh trước khi trở thành Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng.

Trong những năm qua, những thay đổi và biến động của bức tranh toàn cảnh thế giới đặt ra yêu cầu đối với Đảng về một thế hệ kế tục trẻ, giàu sức sáng tạo và tinh thần nhiệt huyết. Những gương mặt tân Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy trẻ tuổi vừa đắc cử vừa qua là minh chứng cho sự trẻ hóa đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, như đúng tinh thần của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng: “Đổi mới, trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý, kết hợp các độ tuổi, bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển”.

MINH KHUÊ

Bài mới
Đọc nhiều