+
Aa
-
like
comment

Chân dung 7 Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

27/04/2021 16:25

Đến thời điểm này, tập thể Ban Tuyên giáo Trung ương có 5 người giữ chức vụ Phó ban chuyên trách. Cánh Cò xin đăng tải sơ lược thông tin về 5 vị dưới đây:

1. Ông Võ Văn Phuông

Phó Trưởng ban Thường trực Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông.

Phó Trưởng ban Thường trực Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông sinh ngày 22/7/1960, quê ở xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, Tây Ninh. Ông nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kì 2010-2015. Ông cũng là một Cử nhân Luật, Thạc sĩ Chủ nghĩa xã hội khoa học, trình độ Cao cấp lý luận Chính trị.

Ông từng tham gia hoạt động cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam từ trước năm 1975. Năm 1978, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ năm 1996, ông làm Giám đốc Trường Đảng tỉnh Tây Ninh. Năm 2005, Bí thư Thị ủy Tây Ninh. 2006-2011 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XI. Giai đoạn 2008-2011, ông trở thành Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Phụ trách Xây dựng Đảng. Giai đoạn 2011 – 2015, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam – Bí thư Tỉnh ủy 2011. 07/2015 – 03/7/2017, ông giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Từ 03/7/2017 đến nay, ông giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương.

2. Ông Bùi Trường Giang

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang sinh năm 1975, từng là gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2009. Ông đảm nhiệm chức vụ Phó viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam (Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) trước khi đến công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước.

Hiện nay, ông giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

3. Ông Lê Mạnh Hùng

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng sinh ngày 4/1/1961. Quê quán tại xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Đồng chí có hơn 17 năm làm công tác tại tỉnh Vĩnh Phú và tỉnh Phú Thọ.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng.

Sau thời gian là Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Phú và Tỉnh Đoàn Phú Thọ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Phú Thọ, đồng chí có hơn 7 năm làm Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn và hơn 2 năm làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

Từ năm 2010 đến nay, đồng chí làm Phó Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và là Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng.

4. Ông Phan Xuân Thủy

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Phan Xuân Thủy sinh ngày 25/11/1966, tại xã Quảng Tiên, huyện Quảng Trạch (nay là Thị xã Ba Đồn), tỉnh Quảng Bình.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Phùng Xuân Thủy.

Ông từng kinh qua các chức vụ: Trưởng phòng Nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình (12/2001 – 11/2002); Chuyên viên chính Cơ quan thường trực Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương tại miền Trung – Tây Nguyên T.26 (12/2002 – 8/2004); Phó Vụ trưởng Cơ quan thường trực T.26; Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực T.26 (từ 10/2012 – 3/2018); Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương (4/2018 – 5/2019); Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương (6/2019-8/2020).  Hiện nay, ông giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

5. Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1962 tại tỉnh Phú Thọ, nguyên quán tại huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng.

Năm 1979, ông thi đỗ vào Đại học Kỹ thuật Quân sự, khóa 14. Sau một năm học tại Đại học Kỹ thuật Quân sự đạt kết quả xuất sắc, ông được Bộ Quốc phòng tuyển chọn đi du học kỹ sư quân sự tại Liên Xô.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng từng tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành Điện tử viễn thông ở Liên Xô (cũ), thạc sĩ viễn thông ở Australia, thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Đại học Kinh tế Quốc dân.

Năm 1995, ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ các vị trí trợ lý kỹ thuật, Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Đầu tư Phát triển. Đến năm 2000, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công ty Viễn thông Quân đội. Cho đến năm 2010, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc Viettel.

Sau đó khoảng 4 năm, ông Nguyễn Mạnh Hùng được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Viettel. Ông được thăng quân hàm Thiếu tướng năm 2012.

Năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII của Đảng, ông Nguyễn Mạnh Hùng trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 14/6/2018, Thủ tướng Chính phủ có quyết định về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội.

Ngày 27/7/2018, Bộ Chính trị phân công ông giữ chức quyền Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ TT&TT, kiêm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

6. Ông Nguyễn Hữu Thuận

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hữu Thuận sinh ngày 12/9/1958, quê quán ở xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Chính trị học, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội khóa K21.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hữu Thuận.

Hiện là Tổng Biên tập Báo Nhân dân, đại biểu quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016-2021 thuộc đoàn đại biểu thành phố Hải Phòng.

Ngày 8/3/1985, ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 8/2/2011, Phó Tổng biên tập Nguyễn Hữu Thuận được bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Nhân dân.

Tại cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam ngày 22/5/2011, ông đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Từ 2011 đến 2016, ông là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, Bí thư Đảng uỷ, Tổng biên tập Báo nhân dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội.

Từ 2016 đến 2021, ông là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Ngày 6/12/2017, Bộ Chính trị phân công ông kiêm giữ chức Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

7. Phùng Xuân Nhạ

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ sinh ngày 3/6/1963, quê quán xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Ông là Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế, trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ.

Ông Phùng Xuân Nhạ là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII; Đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Ông Phùng Xuân Nhạ có 7 năm (4/1986 – 8/1993) là cán bộ giảng dạy tại Trung tâm Bồi dưỡng lý luận Mác Lênin, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Sau đó, ông học sau đại học tại Đại học Tổng hợp Manchester, Vương quốc Anh.

Tiếp đó, ông có 8 năm (8/1994 – 8/2002) công tác tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội rồi sau đó làm Nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp Georgetown, Hoa Kỳ.

Từ tháng 8/2003 – 4/2007, ông Nhạ là giảng viên, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển, Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (từ 1/2005), kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển.

Từ tháng 5/2007 – 8/2010, ông là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển (đến 12/2007).

Từ tháng 9/2010 – 2/2013, ông là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Thành ủy viên Thành ủy Hà Nội (từ 10/2010). Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1/2011).

Đến tháng 2/2013, ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Thành ủy viên Thành ủy Hà Nội (đến 11/2015); Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1/2016).

Ngày 9/4/2016, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, ông Nhạ được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tháng 7/2016, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, ông được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đến tháng 4/2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ông Phùng Xuân Nhạ.

Chiều 27/4/2021, Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ông Phùng Xuân Nhạ sẽ phụ trách mảng Khoa giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Hạ Trắng 

Bài mới
Đọc nhiều