+
Aa
-
like
comment

Chân dung 5 cựu quan chức tỉnh Bình Thuận vừa bị bắt giam

12/02/2022 07:18

Sáng 11/2, Bộ Công an đã tổ chức khám xét nhà các bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Bị can Nguyễn Ngọc Hai, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, sinh ngày 31/12/1962, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Ngày 11/12/2015, tại kì họp thứ 12 HĐND tỉnh Bình Thuận khóa 9, ông Nguyễn Ngọc Hai, Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Chân dung 5 cựu quan chức tỉnh Bình Thuận vừa bị bắt giam - Ảnh 1.
Ông Nguyễn Ngọc Hai (giữa) trao quyết định nghỉ hưu cho ông Lương Văn Hải vào sáng 2/10/2020.

Trước đó, ông Nguyễn Ngọc Hai từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận, Bí thư Thị ủy thị xã La Gi và từng là đại biểu Quốc hội khoá XI.

Vào tháng 8/2007, lúc còn đương chức Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Ngọc Hai bị kỉ luật Đảng với hình thức cảnh cáo do để xảy ra vụ phá rừng La Dạ.

Ngày 24/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức lễ công bố và trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ lãnh đạo. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố và trao quyết định nghỉ hưu của Ban chấp hành Trung ương Đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Hai, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh được nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1/8/2021.

Bị can Lương Văn Hải, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, sinh ngày 1/9/1960, trú tại phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Ông Hải là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Ngày 2/10/2020, UBND tỉnh Bình Thuận đã triển khai quyết định nghỉ hưu đối với ông Hải, kể từ ngày 1/10/2020.

Ông Hồ Lâm, nguyên Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bình Thuận, sinh năm 1960, trú tại phường Xuân An, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Ngày 5/6/2020, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã trao quyết định nghỉ công tác chờ đủ tuổi hưu theo quy định đối với ông Hồ Lâm. Việc này diễn ra sau khi hàng loạt lãnh đạo Sở TNMT tỉnh Bình Thuận nhận các hình thức kỷ luật khác nhau về cả mặt Đảng và chính quyền.

Cụ thể, Tỉnh ủy Bình Thuận kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Hồ Lâm do liên quan đến sai phạm đất đai nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn TP Phan Thiết giai đoạn từ năm 2016-2018.

Trong thời gian giữ các chức vụ Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở TNMT giai đoạn 2016-2018, ông Hồ Lâm đã thiếu kiểm tra, chưa thực hiện tốt chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc tăng cường kiểm tra, xử lý sai phạm để hình thành các khu dân cư tự phát, phá vỡ quy hoạch trên địa bàn TP Phan Thiết, tạo cơ hội cho các cá nhân trục lợi, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, ông Hồ Lâm còn để cấp dưới ký hợp thửa, tách thửa và trực tiếp ký tách thửa đất do cấp dưới trình sai quy định…

Ông Lê Nguyễn Thanh Danh, nguyên Phó Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bình Thuận, sinh ngày 20/7/1980, trú tại phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Ông Danh cũng bị Tỉnh ủy Bình Thuận kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng do liên quan đến những sai phạm đất đai xảy ra tại địa bàn TP Phan Thiết.

Cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận vừa bị bắt từng bị kỉ luật Đảng vì để phá rừng

Cụ thể, trong thời gian giữ chức Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó giám đốc Sở TNMT giai đoạn 2016-2018, ông Danh đã thiếu kiểm tra việc UBND thành phố Phan Thiết cho chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái quy định, không đúng quy hoạch sử dụng đất hằng năm đã được tỉnh phê duyệt.

Ông Danh đã trực tiếp ký tách thửa đất sai và để Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh ký hợp thửa, tách thửa đất sai quy định; không kịp thời phát hiện, xử lý việc Chi nhánh Văn phòng đất đai TP Phan Thiết lập hồ sơ địa chính chuyển mục đích sử dụng đất về xác định vị trí, khu vực thửa đất, chuyển thông tin để Chi cục Thuế TP Phan Thiết tính nghĩa vụ tài chính không đầy đủ và thiếu chính xác.

Ông Danh chấp hành không nghiêm sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai; thiếu thận trọng, sâu sát trong giải quyết công việc; thiếu kiểm tra, chấn chỉnh việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo ngăn chặn tình trạng hình thành các khu dân cư tự phát.

Ông Ngô Hiếu Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận, sinh ngày 4/12/1977, trú tại phường Phú Hài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Ngày 8/2/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với ông Ngô Hiếu Toàn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính. Trước khi được bổ nhiệm, ông Toàn là Trưởng phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp thuộc Sở Tài chính.

Cả 5 bị can nêu trên đều bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (3 lô đất số 18,19,20), thuộc quỹ đất hai bên đường 706B (nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông) phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Công ty CP Tân Việt Phát được thành lập vào tháng 1/2009, do ông Nguyễn Ngọc Phương (SN 1974) làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Đến tháng 3/2018, công ty này tăng vốn điều lệ từ mức 68 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, trong đó ông Phương sở hữu 80% vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Ngọc Phương còn đang đứng tên tại một loạt pháp nhân khác, như Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Vi Nam, Công ty TNHH An Thủy Mộc, Công ty CP Dịch vụ Thương mại Du lịch Hòa An, Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Ro Ma Na, Công ty CP Địa ốc AA Phan Thiết, Công ty CP Tân Địa Cầu, Công ty CP Đầu tư Larich Holdings. Ngoài ra, ông Phương cũng sở hữu lượng lớn cổ phần tại một số doanh nghiệp như 98% vốn của Công ty CP Bất động sản HHP (vốn điều lệ 500 tỷ đồng), 26% vốn của Công ty CP Đầu tư Sanho (vốn điều lệ 25 tỷ đồng).

Hạnh Nhân

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều