+
Aa
-
like
comment

Chân dung 5 Bí thư Tỉnh ủy trẻ tuổi nhất vừa đắc cử nhiệm kỳ 2020-2025

Minh Khuê - 29/09/2020 15:39

Ngày 29/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai (nhiệm kỳ 2020-2025) vừa công bố ông Hồ Văn Niên tái đắc cử bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Với quyết định này, ông Hồ Văn Niên trở thành một trong 5 Bí thư Tỉnh ủy trẻ tuổi nhất trong nhiệm kỳ mới. Trước ông Hồ Văn Niên, đã có 4 Bí thư Tỉnh ủy trẻ dưới 50 tuổi được tín nhiệm đắc cử trong nhiệm kỳ sắp tới của Đảng. Đó là Bí thư của các Tỉnh ủy Sơn La, Cần Thơ, Bắc Ninh, và Quảng Ninh.

Chân dung 5 Bí thư Tỉnh ủy trẻ tuổi nhất vừa đắc cử.

Tái đắc cử Tỉnh ủy Sơn La, Bí thư Nguyễn Hữu Đông sinh ngày 20/9/1972, quê quán tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ, tốt nghiệp Cử nhân Luật và Thạc sĩ quản trị kinh doanh. Ông Đông có thời gian công tác tại Phú Thọ khá dài, qua nhiều vị trí, từ chủ tịch, bí thư huyện Yên Lập. Sau đó về tỉnh làm trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, rồi Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ.

Tháng 3-2016 ông được điều động tới Sơn La và giữ chức Phó bí thư tỉnh ủy Sơn La, và đến 9-2019 ông được Bộ Chính trị ra quyết định chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La thay người tiền nhiệm Hoàng Văn Chất nghỉ hưu. Bên cạnh đó, Bí thư Nguyễn Hữu Đông cũng là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Bí thư tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông.

Tại thành phố Cần Thơ, Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ TP ngày 25/9 đã công bố kết quả bầu cử, với số phiếu 335/347, Phó bí thư, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh trúng cử vào Ban chấp hành. Đại hội sau đó thống nhất giới thiệu bầu làm Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ. Ông Lê Quang Mạnh sinh ngày 14/04/1974, quê quán xã Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, là tiến sĩ Kinh tế; trình độ quản lý chính trị cao cấp; từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 3/2018, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cuối tháng 4/2019, Ban bí thư có quyết định luân chuyển và chỉ định ông Mạnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2015–2020. Đầu tháng 6/2019, ông được HĐND TP Cần Thơ bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Tân Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ Lê Quang Mạnh.

Trong số 5 Bí thư Tỉnh ủy trẻ tuối nhất nhiệm kỳ 2020-2025, tính đến thời điểm hiện tại chỉ có duy nhất một nữ Bí thư, đó là bà Đào Hồng Lan thuộc Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh sinh ngày 20/7/1971 tại xã Tam Kỳ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, học vấn Thạc sỹ kinh tế. Đây là nhiệm kỳ thứ hai của bà trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Bà Đào Hồng Lan từng giữ các chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội; Phó Chánh Văn phòng phụ trách rồi Chánh Văn phòng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Tháng 12/2014, bà được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội. Ngoài ra, bà còn là Bí thư Đảng ủy Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan.

Cũng như Bí thư tỉnh úy Sơn La và Bắc Ninh, đây cũng là nhiệm kỳ thứ 2 của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký. Ông sinh ngày 10/7/1972, quê huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. là cử nhân Khoa học – Môi trường, thạc sĩ quản trị kinh doanh. Tham gia hoạt động đoàn từ những năm tháng sinh viên, ông Nguyễn Xuân Ký từng là ủy viên các chi đoàn huyện, tỉnh. Năm 2013, ông Bí thư Thành ủy Móng Cái, rồi Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, và Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký.

Bí thư tỉnh ủy Gia Lai vừa tái đắc cử Hồ Văn Niên sinh ngày 15/10/1975, quê quán ở xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai, người dân tộc Bahnar. Ông tốt nghiệp Cử nhân luật và cao cấp lý luận chính trị. Năm 2010, ông làm Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đăk Pơ. Ba năm sau, ông giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Năm 2015, ông Niên làm Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Ngày 1/6/2020, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 thay ông Dương Văn Trang (chuyển công tác). Ông từng kinh qua các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Đak Pơ, trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên.

T.H.

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều