+
Aa
-
like
comment

Chân dung 4 Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất cả nước nhiệm kỳ 2020-2025

02/11/2020 17:00

Đến nay, Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố thuộc trung ương đều đã hoàn tất, khẩn trương chuẩn bị, hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Điều đặc biệt, có không ít các Bí thư Tỉnh ủy là các gương mặt trẻ tuổi đại diện cho thế hệ 7x, trong đó có những người tuổi đời chưa đến 45. Xin trân trọng giới thiệu chân dung các Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất Việt Nam vừa đắc cử nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên sinh ngày 15/10/1975 (45 tuổi), quê quán xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai, người dân tộc Bah’nar. Ông tốt nghiệp Cử nhân tại Đại học Luật, từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, Bí thư Huyện ủy Đắk Pơ (2010 – 2013), Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy (2013 – 2015), Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Gia Lai. Tháng 6/2020, ông được Đảng bộ tỉnh Gia Lai bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Đến tháng 8/2020, Bộ Chính trị chuẩn y ông Hồ Văn Niên giữ chức bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Qúy sinh ngày 19/04/1976 (44 tuổi), quê quán tại xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ông là một Thạc sĩ quản lí kinh tế, Cao cấp lí luận chính trị, từng kin qua các chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Tháng 1/2020, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An bầu ông Thái Thanh Quý làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 9/2020, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã tín nhiệm bầu ông tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý.

Tái đắc cử nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh, sinh ngày 02/09/1976 (44 tuổi) tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình tại Đại học Kiến trúc Hà Nội, từng có nhiều công tác tại Sở Xây dựng, làm Phó Giám đốc Sở, Giám đốc Sở, rồi Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2016, ở tuổi 40, ông Đặng Quốc Khánh nhậm chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, trở thành chủ tịch tỉnh trẻ nhất Việt Nam từ trước đến nay. Tháng 7/2019, ông được điều động, phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 9 vừa qua, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã bầu ông tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh.

Là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất cả nước nhiệm kỳ 2020-2025, tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong sinh ngày 03/05/1978 (42 tuổi), quê quán ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Là cán bộ trưởng thành từ Đoàn TNCS, ông Lê Quốc Phong có nhiều năm hoạt động trong công tác Đoàn, từng là Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, Bí thư Trung ương Đoàn. Tháng 10/2020, Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và giới thiệu bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong.

Những năm qua, đội ngũ cán bộ, Đảng viên trẻ tuổi đã khẳng định vai trò của mình trong công tác xây dựng, phát triển đất nước. Các bí thư trẻ tuổi vừa đắc cử vừa qua là minh chứng cho sức trẻ dồi dào của lực lượng cán bộ, lãnh đạo Đảng mới, xứng đáng là những người kế thừa, phát huy những thành tựu của thế hệ đi trươc, đồng thời đổi mới, cải tiến bộ máy để hướng đến xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh.

MINH KHUÊ

Bài mới
Đọc nhiều