+
Aa
-
like
comment

Chân dung 4 Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy xuất thân từ Lực lượng Vũ trang Nhân dân

Minh Khuê - 27/10/2020 16:02

Tính đến ngày 27/10, đã có 58 đảng bộ tỉnh, thành phố thuộc Trung ương hoàn tất Đại hội Đảng bộ, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Trong số các bí thư tỉnh ủy, thành ủy vừa đắc cử, có 4 bí thư xuất thân từ Lực lượng Vũ trang Nhân dân, từng có nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ bình yên của đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang sinh ngày 20/12/1961, quê quán xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Tốt nghiệp Đại học Quân sự, ông từng là Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, quân hàm Đại tá, đồng thời giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XII, Thường vụ Tỉnh ủy. Tháng 10/2015, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Ngày 31/5/2020, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công sang Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh Kon Tum, và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 9/2020, ông tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới.

Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang.

Trưởng thành từ Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, Đại tá Lữ Văn Hùng sinh ngày 01/01/1963, quê quán xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Ông tốt nghiệp Đại học Quân sự, Cao cấp chính trị. Phục vụ trong lực lượng Quân đội Nhân dân 36 năm, ông Lữ Văn Hùng từng kinh qua các chức vụ như Tiểu đoàn phó, Phó Chỉ huy trưởng, Phó Tham mưu trưởng. Năm 2015, ông được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, rồi làm Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang năm 2017. Tháng 7/2020, ông Lữ Văn Hùng được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015-2020 và tái đắc cử nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tá Lữ Văn Hùng, Bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu.

Là nữ Bí thư Tỉnh ủy duy nhất xuất thân từ Lực lượng Vũ trang Nhân dân của nhiệm kỳ 2020-2025, bà Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu còn được biết đến là một trong những nữ chính khách người dân tộc thiểu số nổi bật. Bà sinh ngày 22/12/1963, quê quán ở xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, ngườn dân tộc H’Mông. Tốt nghiệp Đại học An Ninh, bà từng có 15 năm công tác trong lực lượng Công an Nhân dân tỉnh Lai Châu. Bà Giàng Páo Mỷ từng đảm nhận các chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu, rồi Chủ tịch HĐND, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu. Tháng 9/2018, bà được điều động phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2015-2020. Tại Đại hội Đảng bộ Lai Châu vừa qua, bà Giàng Páo Mỷ đã tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ.

Tháng 10/2020, Đại hội Đảng bộ Thành ủy TP.HCM đã bầu ra chức danh Bí thư Thành ủy, cũng như Thường vụ Đảng bộ và Ban chấp hành Đảng bộ. Theo đó, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên đã được tín nhiệm bầu vào chức vụ cao nhất của Đảng bộ thành phố. Ông Nguyễn Văn Nên sinh ngày 14/07/1957 tại Tây Ninh. Xuất thân là một chiến sĩ cảnh sát hình sự, Bí thư Nên có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lực lượng Công an Nhân dân, từng là Đội trưởng hình sự Công an huyện Gò Dầu, Phó Trưởng Công an huyện, rồi Trưởng Công an huyện Gò Dầu. Từ năm 1992, ông kinh qua các chức vụ Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh. Tháng 11/2013, ông được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Sau 3 năm công tác tại Văn phòng Chính phủ, ông lại được điều động, phân công làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tháng 10/2020, Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Văn Nên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 17/10, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ông Nguyễn Văn Nên làm bí thư Thành ủy TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên.

Việt Nam đã trải qua 30 năm đấu tranh giành độc lập, tự chủ, thống nhất đất nước, đoàn kết dân tộc. Trong hành trình đó, Lực lượng Vũ trang Nhân dân luôn đóng vai trò then chốt cho sự nghiệp cách mạng. Ngày nay, trong thời hòa bình, vai trò của Lực lượng Vũ trang vẫn luôn dược phát huy vai trò bảo vệ bình yên, độc lập và chủ quyền lãnh thổ tổ quốc. Các Bí thư trưởng thành từ Lực lượng Vũ trang, vì thế, cũng luôn phấn đấu, phát huy truyền thống vì dân, vì nước bao đời nay.

MINH KHUÊ

Bài mới
Đọc nhiều