+
Aa
-
like
comment

Chân dung 13 cán bộ, chiến sỹ hy sinh ở Rào Trăng 3

Hạ Trắng - 16/10/2020 19:05

Cuối cùng, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy và xác minh được toàn bộ danh tính 13 thi thể là các cán bộ, chiến sĩ bị núi lở vùi lấp tại Tiểu khu 67.

Sự hy sinh của 13 cán bộ, chiến sỹ là một mất mát vô cùng to lớn của đất nước và nhân dân, để lại nỗi đau không gì có thể bù đắp được đối với người thân của các anh.

Chiều 16/10, bà Trần Thị Hoài Trâm – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định về việc cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho 13 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn khi cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho 13 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và tỉnh Thừa Thiên – Huế. Trong số 13 liệt sĩ này có 2 cán bộ của tỉnh Thừa Thiên – Huế là ông Nguyễn Văn Bình và ông Phạm Văn Hướng.

Cùng ngày, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Nguyễn Văn Bình và ông Phạm Văn Hướng. Quyết định số 1817/QĐ-CTN của Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương Dũng cảm cho hai cán bộ trên vì hành động dũng cảm trong công tác cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3.

Ông Nguyễn Văn Bình là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, còn ông Phạm Văn Hướng là Trưởng phòng Phòng Thông tin – Tuyên truyền, Cổng Thông tin điện tử, thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Dưới đây là hình ảnh chân dung của các cán bộ, chiến sỹ hy sinh:

1. Đồng chí Thiếu tướng NGUYỄN VĂN MAN
– Chức vụ: Phó tư lệnh Quân khu 4

Xin vĩnh biệt 13 cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh vì đất nước và nhân dân!

Như tin đã đưa, lúc 19h40 ngày 15/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy toàn bộ 13 thi thể nạn nhân là các cán bộ, chiến sĩ trong đoàn 21 người đi xác minh sự cố ở Rào Trăng 3.

Trên đường đi, đoàn nghỉ chân ở Trạm Quản lý, bảo vệ rừng 67 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) – nơi cách Thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 10km, và không may bị núi lở vùi lấp, tử nạn.

Các nạn nhân được cơ quan chức năng đưa lên xe cứu thương và chở về Bệnh viện Quân y 268 tại TP.Huế trong ngày 15/10. Tang lễ chung cho các nạn nhân được tổ chức ở Nhà tang lễ 268 thuộc Bệnh viện Quân y 268, đường Mang Cá, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Trong số 13 nạn nhân, ngoài những người thuộc lực lượng vũ trang có ông Nguyễn Văn Bình và ông Phạm Văn Hướng.

Hạ Trắng (TH)

Bài mới
Đọc nhiều