+
Aa
-
like
comment

CEBR Report: Việt Nam sẽ lọt top nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2035

Bảo Trâm - 30/12/2020 05:02

Trang CEBR (Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh) vừa công bố bảng báo cáo kinh tế năm 2020 với tiêu đề “World Economic League Table 2020”.

Ngoài tổng kết tình hình kinh tế thường niên về 193 nước trong năm 2029, CEBR cũng đưa ra dự đoán nền kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ di chuyển lên vị trí thứ 19 trong bảng xếp hạng của Bảng Liên đoàn Kinh tế Thế giới vào năm 2035.

Trong Bảng Liên đoàn Kinh tế Thế giới năm 2021 được phát hành gần đây, CEBR cho biết tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm của Việt Nam được dự báo sẽ đạt mức trung bình 7% trong giai đoạn 2021-2025.

Đặc biệt vị trí của Việt Nam sẽ chuyển từ hạng 37 vào năm 2020 lên hạng 19 vào năm 2035, tức tăng 16 bậc trong tương lai.

Trung tâm cho biết Việt Nam cho đến nay đã có một đợt bùng phát Covid-19 được kiểm soát chặt chẽ hơn so với những nơi khác trên thế giới, đồng thời cho biết thêm rằng bất chấp đại dịch, nền kinh tế vẫn có thể thoát khỏi tình trạng suy thoái vào năm 2020.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam đã tăng 2,91% trong năm nay, theo số liệu thống kê do Tổng cục Thống kê (GSO) công bố gần đây.

Mặc dù con số này là thấp nhất trong giai đoạn 2011-2020 do những tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19, nhưng tăng trưởng của Việt Nam vẫn thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Cụ thể, GDP của Việt Nam đã tăng 3,68 phần trăm trong quý đầu tiên, 0,39 phần trăm trong quý thứ hai, 2,69 phần trăm trong quý thứ ba và 4,48 phần trăm trong quý thứ tư.

Bảo Trâm (Lược dịch theo CEBR)

Bài mới
Đọc nhiều