+
Aa
-
like
comment

Cầu Thủ Thiêm 2 sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 2-9

14/07/2021 17:11

Trưa 14-7, ông Lê Hòa Bình, phó chủ tịch UBND TP.HCM, đã cùng các sở ngành TP.HCM đi kiểm tra tiến độ thi công dự án cầu Thủ Thiêm 2 – một trong những công trình trọng điểm của TP đang tăng tốc thi công về đích.

Các đơn vị đang tăng tốc thi công để hợp long cầu Thủ Thiêm 2 vào ngày 2-9 – Ảnh: L.K

Tại công trường, ông Lê Hòa Bình, phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết dự án cầu Thủ Thiêm 2 (nối quận 2 – TP Thủ Đức hiện tại và quận 1) là công trình trọng điểm nằm trong mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế – xã hội của TP.

Đây cũng là công trình trọng điểm mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI đề ra và nỗ lực thực hiện.

Sau khi kiểm tra, ông Bình đánh giá cao nỗ lực của nhà đầu tư, nhà thầu đã linh hoạt chuyển sang phương án thi công “3 tại chỗ” theo hướng dẫn của TP để đảm bảo tiến độ thi công và an toàn phòng chống dịch. Hiện nhà thầu đang lắp đốt dầm thứ 14 và như vậy dự án cầu Thủ Thiêm 2 chỉ còn 3 đốt dầm nữa là kết nối 2 bờ.

“Dự kiến, công trình chính thức hợp long vào dịp 2-9 năm nay. Chủ đầu tư cùng với nhà thầu, chuyên gia nước ngoài đang đồng hành cùng TP thực hiện dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ”, ông Bình đánh giá.

Ông Xavier – giám đốc dự án cầu Thủ Thiêm 2 – cho hay với cầu chính nhịp dây văng, các phân đoạn phụ của dầm thép được gia công, tổ hợp tại nhà máy ở Hải Phòng và được vận chuyển với cự ly khoảng 1.500km đến nhà máy tại Vũng Tàu bằng đường biển.

Sau khi tổ hợp hoàn chỉnh, các đốt dầm thép sẽ được vận chuyển về công trường để triển khai lắp đặt.

Cầu Thủ Thiêm 2 sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 2-9 - Ảnh 2.
Ông Lê Hòa Bình tặng quà cho các công nhân tại công trường – Ảnh: L.K

Theo Sở Giao thông vận tải TP, dự án cầu Thủ Thiêm 2 thực hiện theo hình thức hợp đồng BT, được TP phê duyệt vào năm 2014 do Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh làm nhà đầu tư.

Dù gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và tình hình dịch COVID-19, nhưng đến nay khối lượng thi công ước đạt hơn 70%. Phần cầu chính đã hoàn thành lắp đặt 13/17 đốt dầm thép nhịp S2 đến S1, căng 44/56 bó cáp dây văng, hoàn thành 30/34 đốt trụ tháp.

Thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục triển khai thêm các mũi thi công để ngày 14-7 lắp đặt đốt dầm số 14, căng bó cáp số 45, 46, lắp đặt đốt trụ tháp số 31.

“Sau khi hợp long, thông xe kỹ thuật vào ngày 2-9, dự kiến công trình cầu Thủ Thiêm 2 sẽ chính thức đưa vào khai thác vào quý 2 năm 2022”, Sở Giao thông vận tải TP cho biết.

Đức Phú

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều