+
Aa
-
like
comment

Cặp biệt thự hàng chục triệu đô và thú chơi sang của đại gia Phát “Dầu”

12/09/2020 08:08

Ông Phát “Dầu” có 2 biệt thự đẹp nhất Hải Phòng và Thái Bình. Người ta tính, 2 biệt thự này có giá hàng chục triệu USD. 

Khi lực lượng công an đưa ông Ngô Văn Phát ( Phát “Dầu”) về ngôi biệt thư hoành tráng nhất TP Hải Phòng để thực hiện lệnh khám nhà, người dân địa phương mới tin đại gia này đã bị bắt.

Xây biệt thự 10 năm, biến mái nhà thành sân đỗ trực thăng sang chảnh

Từ đầu tháng 9, giới kinh doanh Hải Phòng và Thái Bình xôn xao trước sự “vắng mặt” của Phát “Dầu”. Đại gia này khi bị bắt đang là lãnh đạo của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình. Ông là mạnh thường quân ở địa phương khi tổ chức các hoạt động xã hội.

Cặp biệt thự hàng chục triệu đô và thú chơi sang của đại gia Phát “Dầu”
Ngôi biệt thư tại Thái Bình có sân đậu trưc thăng.

Ông Phát đã cho xây dựng ngôi biệt thự nguy nga như một cung điện riêng, tại thôn Tân Trào, xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Trên mái nhà, ông cho xây dựng hẳn một mái phẳng để làm sân đậu trực thăng.

Phía ngoài tòa lâu đài có dãy cổng dài hàng trăm mét làm bằng chất liệu đắt tiền, gắn hệ thống camera an ninh thông minh. Bên trong khuôn viên là hồ nước rộng, hệ thống cây cảnh lâu năm giá trị hàng chục tỷ đồng.

Cặp biệt thự hàng chục triệu đô và thú chơi sang của đại gia Phát “Dầu”
Biệt thự tọa lạc trên mảnh đất rộng vài héc ta.
Cặp biệt thự hàng chục triệu đô và thú chơi sang của đại gia Phát “Dầu”
Nằm cạnh sông được cho là hợp phong thủy

Nội thất trong toà lâu đài chủ yếu làm từ gỗ quý và đá nguyên khối được  mua từ nhiều nơi trên cả nước, đưa về rất công phu, tốn kém.

Người dân địa phương cho biết, để có khoảng 3ha đất xây dựng đại công trình này, gia đình ông Phát đã “tự đền bù, tự di dời” nhiều  hộ dân sống xung quanh để được chuyển nhượng lại diện tích đất mà họ đang sở hữu.

Cặp biệt thự hàng chục triệu đô và thú chơi sang của đại gia Phát “Dầu”
Cặp biệt thự xây xong rất tráng lệ
Cặp biệt thự hàng chục triệu đô và thú chơi sang của đại gia Phát “Dầu”
Đêm xuống lung linh như cung điện.

Một lãnh đạo tại TP Hải Phòng kể lại: Ngôi biệt thự ở quê ông Phát được xây dựng kéo dài trong suốt 10 năm mới hoàn công. Trước nhà là con đường dài hơn 500 mét đổ nhựa rất đẹp tự thi công. Trong nhà,  bộ dàn âm thanh có giá vài tỷ, thiết bị nội thất long lanh đều được ông Phát tìm mua với giá đắt đỏ.

Cặp biệt thự hàng chục triệu đô và thú chơi sang của đại gia Phát “Dầu”
Từ cách cổng
Cặp biệt thự hàng chục triệu đô và thú chơi sang của đại gia Phát “Dầu”
Đến nội thất gỗ quý
Cặp biệt thự hàng chục triệu đô và thú chơi sang của đại gia Phát “Dầu”
Và cả những chiếc đèn đắt tiền.

“Ngày khánh thành ngôi nhà này mọi người được mời về, xe ô tô của khách đỗ dài cả cây số. Bữa tiệc chật ních người, ông Phát tỏ ra rất hãnh diện khi gây dựng được cơ ngơi lớn hiếm có tại chính quê hương mình sinh ra”, vị lãnh đạo này cho biết.

Cặp biệt thự hàng chục triệu đô và thú chơi sang của đại gia Phát “Dầu”
Cổng biệt thự tại Thái Bình đại gia Phát “Dầu” vừa bị bắt
Cặp biệt thự hàng chục triệu đô và thú chơi sang của đại gia Phát “Dầu”
Hàng rào được trang trí bằng những bức tranh công phu
Cặp biệt thự hàng chục triệu đô và thú chơi sang của đại gia Phát “Dầu”
Đứng ngoài cổng nhìn vào là không gian rộng mênh mông bên trong

Khi ngôi biệt thự tại Thái Bình chưa hết gây xôn xao cho dư luận, thì ông Ngô Văn Phát tiếp tục động thổ xây dựng tòa lâu đài khác trên đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Cặp biệt thự hàng chục triệu đô và thú chơi sang của đại gia Phát “Dầu”
Biệt thự gần 400 tỷ trên đường Lê Hồng Phong
Cặp biệt thự hàng chục triệu đô và thú chơi sang của đại gia Phát “Dầu”
Cây xanh trong khuôn viên được chọn lựa kỹ càng.

Đường Lê Hồng Phòng được coi là con phố đẹp nhất đất Cảng hiện nay. Giá đất ở đây được chào bán cả trăm triệu đồng/ m2.

Lãnh đạo quận Hải An xác nhận: Ngôi biệt thự của ông Phát được mua bởi 4 bìa đỏ riêng biệt. Bốn suất biệt thự được ghép lại nâng tổng diện tích ngôi của nhà lên 1.000 m2. Với chiều dài mặt đường khoảng 70m, khu góc 2 mặt tiền rất rộng thoáng, nằm gần với sân bay Cát Bi, vì thế khi tòa lâu đài được xây dựng đã gây sự chú ý đặc biệt.

Cặp biệt thự hàng chục triệu đô và thú chơi sang của đại gia Phát “Dầu”
Tỷ mỉ đến cả nước sơn bên ngoài.
Cặp biệt thự hàng chục triệu đô và thú chơi sang của đại gia Phát “Dầu”
Nằm trên con đường đẹp nhất cũng là ngôi biệt thự đẹp nhất của ông Phát

Đến cuối năm 2018, gia đình ông Phát chính thức chuyển về biệt thự này sinh sống, sau hơn 3 năm thi công. Ngày khánh thành, cả khu biệt thự lộng lẫy, ngập tràn hoa hồng tươi trưng từ ngoài cổng tới tận trong nhà. Ngôi biệt thự ước tính mất chừng 400 tỷ đồng tiền xây dựng.

Đi khắp năm châu, xài hàng hiệu đắt đỏ

Những người bạn lâu năm với đại gia kể lại, năm 2004, ông Phát mới ra Hải Phòng làm ăn.

15 năm trở lại đây, người này đã tạo dựng được gia thế khủng, có tiếng tăm trong giới kinh doanh xăng dầu Việt Nam. Ông Phát cùng người thân liên tục đi du lịch khắp năm châu, đến đâu cũng sử dụng những dịch vụ xa hoa.

Cặp biệt thự hàng chục triệu đô và thú chơi sang của đại gia Phát “Dầu”
Đại gia Phát đi nước ngoài vui chơi đơn giản như đi chợ.

Ông N.T. N, một người bạn của Phát “Dầu” kể lại, ngoài nhẫn kim cương, thì đồng hồ là trang sức mà cả hai vợ chồng vị dại gia này không tiếc tiền mua sắm. Họ đeo trên tay những cặp đồng hồ của những hãng nổi tiếng bậc nhất thế giới. Ông Phát khoe với mọi người về những chiếc đồng hồ trên tay vợ chồng ông có giá từ 10 đến vài chục tỷ đồng.

Cặp biệt thự hàng chục triệu đô và thú chơi sang của đại gia Phát “Dầu”
Ông Ngô Văn Phát cùng vợ gây chú ý với những cặp đồng hồ chục tỷ.
Cặp biệt thự hàng chục triệu đô và thú chơi sang của đại gia Phát “Dầu”
Hàng hiệu và những chuyến du lịch ở trời tây.

Ông Ngô Văn Phát cũng rất thoáng trong việc chi tiền làm công đức, từ thiện. Tại quận Hải An ( Hải Phòng),  khi phường nơi ông sinh sống tu sửa lại chùa đình, ông cũng chi hẳn 200 triệu để ủng hộ.

Chưa kể tại quê nhà Thái Bình, những khoản tiền ông Phát chi ra để hỗ trợ các hoạt động thiện nguyện là rất lớn. Nhiều công trình tôn giáo được xây dựng, tu sửa có sự góc công lớn của vị đại gia vừa sa lưới pháp luật này.

Cặp biệt thự hàng chục triệu đô và thú chơi sang của đại gia Phát “Dầu”
Cuộc sống hưởng thụ của đại gia trước khi bị bắt.

Như đã thông tin, từ ngày 04 đến 7/9/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ngô Văn Phát, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại xăng dầu Phát (Phát Petraco), có trụ sở tại Hải Phòng cùng 6 đồng phạm khác liên quan tới hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Hoài Anh/VNN

Bài mới
Đọc nhiều