+
Aa
-
like
comment

Cảnh sát truy tìm tài xế Mercedes chạy 234 km/h

Hoài Nam - 11/04/2020 15:00

Lực lượng chức năng đang truy tìm nam tài xế lái ôtô chạy 234 km/h, vượt quá tốc độ cho phép trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Ngày 11/4, nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải clip dài 52 giây ghi lại cảnh một tài xế lái ôtô hiệu Mercedes chạy trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây với vận tốc lên đến 234 km/h trong sự cổ vũ của những người ngồi sau.

Người quay clip liên tục hô to: “195, 197, 200… 205 km/h, trời ơi! Chạy từ từ thôi, công an bắt đó”.

Nam tài xế cũng tỏ ra phấn khích tiếp tục đạp ga tăng tốc lên đến 234 km/h. Theo quan sát, thời điểm diễn ra vụ việc, trên cao tốc này khá vắng xe lưu thông.

Truy tim tai xe Mercedes chay 234 km/h tren cao toc TP.HCM - Dau Giay hinh anh 1 thum.jpg
Nam tài xế lái ôtô chạy 234 km/h trên cao tốc. Ảnh: Cắt từ clip.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó giám đốc Công ty CP dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây (VECE), cho biết đã nắm được vụ việc và đang trích xuất camera trên toàn tuyến cao tốc để xác minh biển số xe và hướng di chuyển của phương tiện.

“Chúng tôi đang phối hợp lực lượng chức năng tìm chủ phương tiện để xử lý theo quy định pháp luật”, bà Phương cho hay.

Trong khi đó, Cục CSGT cũng cho biết đã vào cuộc xác minh việc nam tài xế chạy ôtô vượt quá tốc độ cho phép trên cao tốc Long Thành.

Ngày 11/4, thượng tá Đồng Thái Chiến – Phó Phòng tuần tra kiểm soát, Cục CSGT, cho biết đang phối hợp đơn vị quản lý cao tốc trích xuất camera cả tuyến, xác minh tài xế và chiếc Mercedes chạy quá tốc độ cho phép.

“Video có thể được ghi hình từ nhiều ngày trước, chưa xác định được đoạn cao tốc thuộc địa bàn TP HCM hay Đồng Nai, nên cần thời gian truy xét, xử lý”, ông Chiến nói.

Theo quy định của Bộ GTVT, tốc độ tối đa trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây đoạn từ nút giao An Phú – Vành đai 2 (TP.HCM) dài 4 km, là 80 km/h. Đoạn Vành đai 2 – Long Thành – Dầu Giây (Đồng Nai), vận tốc thiết kế 120 km/h (riêng cầu Long Thành có tốc độ thiết kế 100 km/h).

Nghị định 100/2019 quy định mức phạt ôtô chạy quá tốc độ quy định như sau: Vượt từ 5 – 10km/h: phạt từ 800.000 đồng – 1 triệu đồng; vượt từ 10 – 20km/h: phạt tiền từ 3 – 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 – 3 tháng; vượt từ 20 – 35km/h: phạt tiền từ 6 – 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 2 – 4 tháng; vượt trên 35km/h: phạt tiền từ 10 – 12 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 2 – 4 tháng.

Được khánh thành đầu năm 2015, cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây đi qua địa phận TP HCM và tỉnh Đồng Nai, dài 55 km. Công trình giúp rút ngắn đường từ TP HCM về Vũng Tàu rất nhiều so với trước đây. Trung bình mỗi ngày có khoảng 40.000 lượt ôtô đi qua cao tốc. Đặc biệt vào cuối tuần có khi lên đến 56.000 lượt – vượt quá thiết kế nên tình trạng ùn ứ thường xảy ra.

Hoài Nam (t.h)

Bài mới
Đọc nhiều