+
Aa
-
like
comment

Cảnh sát hình sự phá 5 vụ cướp, thu giữ số lượng ‘khủng’ vũ khí thô sơ

17/01/2022 21:45

Công an Hà Nội điều tra và triệt phá 5 vụ cướp tài sản, thu giữ số lượng lớn súng, đạn và vũ khí thô sơ… góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố; đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán đang cận kề, tạo điều kiện cho người dân vui Tết, đón Xuân.

Dung sung cuop tai san anh 1

Chiều 17/1, Công an Hà Nội thông tin về kết quả điều tra, phá nhiều vụ cướp tài sản xảy ra trong tháng đầu năm trên địa bàn thành phố. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc (Thứ trưởng Bộ Công an) và trung tướng Trần Ngọc Hà (Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự) đến tham dự buổi lễ.

Dung sung cuop tai san anh 2

Công an Hà Nội cho biết trong tháng 1/2022, lực lượng chức năng ghi nhận 5 vụ cướp tài sản. Điển hình là vụ nổ súng, cướp 200 triệu đồng xảy ra tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, rạng sáng 16/1.

Dung sung cuop tai san anh 3

Theo điều tra, sau khi chờ chị H.T.H. (làm nghề bán hàng online) cùng chồng và 4 con đi ngủ, Trần Văn Hào (35 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Phan Ngọc Trăm (23 tuổi, ở Lạng Sơn) xông vào lán nơi các nạn nhân tạm trú, dùng súng ngắn và dao uy hiếp, đòi nạn nhân đưa 100 tỷ đồng. Sau đó, hai tên cướp lấy đi 200 triệu rồi bỏ trốn. 16h cùng ngày, cảnh sát bắt giữ 2 nghi phạm.

Dung sung cuop tai san anh 4

Trước đó, chiều 8/1, Nguyễn Tùng Lâm (35 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) cùng 2 đồng phạm quen trên nhóm kín Facebook “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” xông vào căn hộ của anh Trung Anh (chung cư HH1A Linh Đàm, quận Hoàng Mai). Tại đây, nhóm cướp dùng súng bật lửa, bình xịt hơi cay, đánh đập và trói chủ nhà rồi cướp 4 điện thoại. Sau 4 ngày gây án, băng cướp bị Công an Hà Nội bắt giữ.

Dung sung cuop tai san anh 5

Ngày 15/1, Vũ Hoàng Huân (22 tuổi, quê Hưng Yên) chuẩn bị dao rồi thuê taxi do anh Hoạt cầm lái chở đi Hà Nội. Khi xe đến đoạn vắng người trên phố Đỗ Quang (quận Cầu Giấy), Huân dùng dao cứa cổ tài xế và yêu cầu đưa 1 triệu đồng. Khi nạn nhân phản kháng và tri hô, Huân bỏ trốn. Ngày hôm sau, tên cướp bị bắt tại nhà một người thân ở Hưng Yên.

Dung sung cuop tai san anh 6

Ngoài các vụ án trên, Công an Hà Nội cho biết trong dịp cao điểm trấn áp tội phạm dịp trước Tết Nhâm Dần 2022 (từ 30/12/2021 đến 13/1), lực lượng chức năng thành phố phát hiện 201 vụ phạm pháp có dấu hiệu hình sự.

Dung sung cuop tai san anh 7

Điển hình là vụ phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng tại huyện Gia Lâm. Công an thu giữ tang vật gồm dao, kiếm, bình xịt hơi cay, dùi cui điện, đèn pin điện…

Dung sung cuop tai san anh 8

Theo điều tra, Nguyễn Đăng Ninh (35 tuổi) đã câu kết cùng 2 người khác mua gần 3.000 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ từ cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) và cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) rồi về tập kết tại chung cư ở huyện Gia Lâm để bán online.

Dung sung cuop tai san anh 9

Trong đợt cao điểm trước Tết, Công an Hà Nội còn phát hiện, thu giữ hàng trăm kg pháo hoa nổ và pháo nổ các loại.

Dung sung cuop tai san anh 10

Từ nay đến ngày 14/2, Công an Hà Nội tiếp tục triển khai tấn công, trấn áp tội phạm. Cảnh sát sẽ tập trung đánh băng nhóm, các loại tội phạm về tín dụng đen, đòi nợ thuê, buôn lậu, mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hồng Anh 

Bài mới
Đọc nhiều