+
Aa
-
like
comment

Cảnh sát giao thông đội mưa rét điều tiết giao thông cho dòng phương tiện chen chúc đổ về Thủ đô

Nguyên Khánh - 06/02/2022 18:46

“Đến hẹn lại lên”, những ngày cuối của kì nghỉ Tết Nguyên đán, mật độ phương tiện ô tô, xe máy đổ dồn về các cửa ngõ Thủ đô tăng đột biến. Trong thời tiết mưa phùn, rét đậm, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội cố gắng phân luồng, hướng dẫn giao thông đón dòng người quay trở lại Thủ đô.

Tập trung cao độ

Ghi nhận của sáng 6/2 tại ngã tư Pháp Vân – Giải Phóng – Quốc lộ 1A, cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát giao thông số 14 – Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Nội) vẫn tập trung cao độ, phân luồng, hướng dẫn giao thông cho hàng chục nghìn lượt người và phương tiện từ các tỉnh, thành phố về lại Thủ đô sau đợt nghỉ Tết dài.

Càng về trưa, nền nhiệt độ xuống thấp do ảnh hưởng mưa lạnh, dòng người lỉnh kỉnh đồ đạc trên các phương tiện đổ về Hà Nội càng lúc càng đông, khiến nhiều thời điểm giao thông ùn tắc. Theo Thượng úy Lương Trọng Toàn, Đội Cảnh sát giao thông số 14, từ sáng hôm nay, lượng phương tiện đổ về Hà Nội bắt đầu tăng. Tới 11h trưa, lượng phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ – Ninh Bình và tuyến đường vành đai 3 trên cao hướng về trung tâm Hà Nội tăng mạnh.

“Từ chiều ngày 4/2 (tức mùng 4 Tết Nhâm Dần), nhiều người dân đã rục rịch trở lại Thủ đô sau kì nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều tuyến đường cửa ngõ ùn ứ kéo dài. Đặc biệt hôm nay lượng người quay lại Hà Nội tăng cao, vì là ngày cuối cùng của kì nghỉ Tết, Đội Cảnh sát giao thông số 14 đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan ứng trực xe cẩu kéo để kịp thời triển khai các biện pháp giải quyết các sự cố, va chạm, vụ việc đột xuất phát sinh trên tuyến giao thông, phòng ngừa ùn tắc”, Thượng uý Lương Trọng Toàn cho biết.

Cách đó không xa, từ điểm đầu quốc lộ 1A cũ (xã Châu Can, huyện Phú Xuyên), các phương tiện xe máy đã được phân luồng đi vào quốc lộ cũ, tránh nhập vào đường cao tốc và ngược lại. Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 8 cho biết, dọc tuyến quốc lộ 1A có nhiều điểm giao đi về đường Cienco 5 tới quận Hà Đông, đơn vị đã chủ động bố trí lực lượng hướng dẫn người và phương tiện khi có ùn tắc.

Tương tự, Đại úy Hoàng Hữu Đức, Đội Cảnh sát giao thông số 5 đang làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1B – Quốc lộ 5 đi cầu Thanh Trì cũng thông tin, trong ngày cuối cùng kì nghỉ, ngay từ sáng sớm dòng phương tiện bắt đầu tăng lên rất nhanh theo hướng từ các tỉnh về lại Hà Nội. Đội Cảnh sát giao thông số 5, đã phân công các tổ tuần tra lưu động trên đường cũng như cắm các chốt trực dọc các tuyến Quốc lộ 1B – Quốc lộ 5 vào cửa ngõ Hà Nội để phân luồng, chống ùn tắc từ xa, hạn chế tối đa tắc đường thường xảy ra trong điều kiện mưa rét kéo dài và phương tiện tăng cao.

Tín hiệu khả quan hơn xuất hiện trên tuyến Quốc lộ 6 từ Tây Bắc về Hà Nội, tuyến đường Hồ Chí Minh từ các tỉnh phía Nam qua huyện Chương Mỹ (Hà Nội), lượng phương tiện lưu thông từ chiều 5/2 đến trưa nay đã gia tăng, nhưng ở mức vừa phải, đôi lúc ùn ứ nhẹ, không xảy ra hiện tượng tắc đường.

Trung tá Vũ Văn Hoài, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 12 cho biết, đơn vị đã liên hệ với tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hòa Bình) chốt trực đầu đoạn đường về Thủ đô, nếu xảy ra ùn tắc sẽ phân luồng từ xa, thống báo cho người dân để có phương án di chuyển, lộ trình thích hợp…

Chủ động phương án bảo đảm an toàn giao thông

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đã chủ động nhiều phương án sẵn sàng đón người dân từ các tỉnh, thành phố về lại Thủ đô sau đợt nghỉ Tết dài. Theo đó, tại các nút giao Quốc lộ 5, Quốc lộ 6, Quốc lộ 21…, các đội cảnh sát giao thông số 5, 7, 9, 11, 12, đều thực hiện nghiêm phương án phân luồng của Phòng Cảnh sát giao thông trong điều kiện thời tiết mưa rét.

Thiếu tá Vũ Quang Tú, Đội Cảnh sát giao thông số 9 cũng thông tin, Đội đã bố trí các tổ công tác cắm chốt, tổ công tác tuần tra lưu động từ điểm cầu Trung Hà giáp tỉnh Phú Thọ về địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Dọc tuyến đường vành đai 3, từ cầu Thăng Long đến cầu Phù Đổng, các Đội Cảnh sát giao thông số 6, 14, 15 đã bố trí quân số dọc các điểm lên xuống, các nút giao thông kết nối tuyến đường với trục giao thông chính hướng dẫn người và phương tiện di chuyển chậm, chú ý quan sát và tuân thủ theo các chỉ dẫn cụ thể của lực lượng chức năng.

Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6 thông tin, các khu vực Bến xe Mỹ Đình, dọc tuyến Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng đã bố trí nhiều tổ tuần tra xử lý lỗi vi phạm tốc độ tối thiểu, tập trung vào xe khách dừng đỗ tùy tiện trả khách không đúng địa điểm…

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) yêu cầu trong chiều và đêm ngày 6/2, rạng sáng ngày 7/2, các đơn vị của Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục bám sát tình huống thực tế, bảo đảm trên các tuyến đường quan trọng luôn có lực lượng ứng trực đón người dân trở về Thành phố an toàn.

Nguyên Khánh

Bài mới
Đọc nhiều