+
Aa
-
like
comment

Cảnh sát biển trao cờ Tổ quốc, tặng quà ngư dân và huấn luyện bắn súng pháo trên biển

21/06/2021 12:41

Trong chuỗi hoạt động huấn luyện bắn súng pháo trên biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 còn trao cờ Tổ quốc trong Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” do Báo Người Lao Động trao tặng cho ngư dân xã đảo An Sơn.

Từ ngày 11 đến 20-6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức huấn luyện chiến thuật vòng tổng hợp và bắn súng pháo trên biển năm 2021. Đại tá Trần Văn Lượng – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển – trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo đợt huấn luyện này.

Thự hành bắn súng AK trên biển
Thự hành bắn súng AK trên biển
Thự hành bắn súng AK trên biển
Thự hành bắn súng AK trên biển

Đợt huấn luyện chiến thuật vòng tổng hợp và bắn súng pháo trên biển lần này nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng tổ chức chỉ huy, trình độ chiến thuật và sự phối hợp, hiệp đồng tác chiến cho cán bộ chỉ huy các cấp; đồng thời đánh giá, kiểm tra năng lực khai thác, sử dụng các vũ khí, trang bị kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ trên các tàu để có chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện của toàn đơn vị đáp ứng với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của cảnh sát biển.

Đợt huấn luyện triển khai trong điều kiện thời tiết hết sức phức tạp do bị ảnh hưởng của cơn bão số 2, song cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Vùng đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị về công tác huấn luyện năm 2021; giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nhiệm vụ; tổ chức phát động thi đua xây dựng ý chí, quyết tâm cao nhất trong toàn đơn vị; tích cực, chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị để phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu của đợt huấn luyện đã đề ra.

Đợt tập huấn diễn ra trong điều kiện thời tiết bất lợi
Đợt tập huấn diễn ra trong điều kiện thời tiết bất lợi
Đợt tập huấn diễn ra trong điều kiện thời tiết bất lợi
Đợt tập huấn diễn ra trong điều kiện thời tiết bất lợi

Với sự đoàn kết thống nhất và tính chủ động, tích cực khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ nên toàn đơn vị đã hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện chiến thuật vòng tổng hợp và bắn đạn thật năm 2021. Kết quả: Kiểm tra chiến thuật đơn tàu, biên đội tàu đạt 100% khá giỏi; bắn đạn thật súng pháo các bài 4a, 4c, 5a, 5b và súng AK bài 3 ứng dụng 100% đạt khá giỏi; đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí và trang bị kỹ thuật.

Cùng trong chuỗi hoạt động của đợt huấn luyện, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã An Sơn triển khai các hoạt động công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

Những cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt huấn luyện
Những cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt huấn luyện
Những cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt huấn luyện
Những cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt huấn luyện

Đã tiến hành phát 200 tờ rơi tuyên truyền về Luật Biển Việt Nam, Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018, các quy định của pháp luật về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và về các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trao tặng 15 suất quà cho các gia đình chính sách và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, 15 suất quà cho 15 cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi; đỡ đầu 3 học sinh nghèo học giỏi tiêu biểu với tổng số tiền 42 triệu đồng; trao 200 lá cờ Tổ quốc trong Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” do Báo Người Lao Động trao tặng, phát 1.000 khẩu trang y tế và 200 chai nước rửa tay sát khuẩn cho ngư dân xã đảo An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

Đại tá Trần Văn Lượng tặng quà cho 3 học sinh học giỏi
Đại tá Trần Văn Lượng tặng quà cho 3 học sinh học giỏi

Đại tá Trần Văn Lượng, cho biết năm 2021, Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng tập trung đổi mới nâng cao chất lượng nhiệm vụ huấn luyện chiến thuật vòng tổng hợp và bắn súng pháo trên biển theo phương châm “Huấn luyện thực chất, huấn luyện nội dung nào chắc nội dung đó và kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất”, trong đó chú trọng huấn luyện nâng cao năng lực công tác tổ chức chỉ huy cho sát với yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đối tượng tác chiến, tổ chức biên chế của đơn vị và tình hình thực tế vùng biển.

Đại tá Trần Văn Lượng tặng quà cho Đảng ủy xã An Sơn và gia đình ngư dân
Đại tá Trần Văn Lượng tặng quà cho Đảng ủy xã An Sơn và gia đình ngư dân
Đại tá Trần Văn Lượng tặng quà cho Đảng ủy xã An Sơn và gia đình ngư dân
Đại tá Trần Văn Lượng tặng quà cho Đảng ủy xã An Sơn và gia đình ngư dân

Đồng thời kết hợp huấn luyện chuyên sâu các chuyên ngành cảnh sát biển nhất là về chiến thuật đơn tàu, biên đội trong tuần tra, kiểm tra, kiểm soát duy trì thực thi pháp luật trên biển; thực hành thành thạo các bảng bố trí chiến đấu và xử lý các tình huống giả định; những kỹ năng trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy trên biển…

Bài và ảnh: VĂN QUỐC

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều