+
Aa
-
like
comment

Cảnh giác hiện tượng mạo danh giáo hội để kích động biểu tình ở Hà Tĩnh

Quỳnh Quỳnh - 26/02/2020 18:00

Tại Việt Nam vài năm gần đây, việc kích động tụ tập đông người để gây rối trật tự công cộng, tiến công lực lượng chức năng, phá hoại tài sản nhà nước… đã trở thành “nghề” của một số người tự nhận là “nhà dân chủ, người yêu nước”. Và do được sự hà hơi, tiếp sức của thế lực thù địch ở nước ngoài, mà càng ngày nhóm người này càng tỏ ra ngông cuồng.

Ðáng chú ý, sau khi được dư luận và các cơ quan chức năng vạch rõ bản chất, đông đảo người dân, kể cả một số người vì cả tin mà có hành vi lầm lạc đã nhanh chóng nhận rõ mưu mô và “trò hề” của kẻ xấu, từ đó nâng cao cảnh giác, không để bị lôi kéo, lợi dụng.

Vừa qua, trên trang fanpage “Truyền Thông Tây Yên” đã phát video trực tiếp việc gần 200 người dân Tổ dân phố Tây Yên, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tuần hành kéo đến địa điểm tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà máy chế biến lâm sản tiêu thụ nội địa và xuất khẩu…

Những người xuống đường cáo buộc Công ty Năng Lượng An Việt Phát và Công ty TNHH Tâm Viết Hải (cùng có trụ sở đăng ký kinh doanh tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) “dùng hàng chục ngàn tấn chất thải độc hại của công ty Hưng Nghiệp Gang Thép Formosa Hà Tĩnh” để san lấp mặt bằng nơi khu vực đông dân cư.

Sự việc có sự tham gia của không ít em học sinh là giáo dân giáo xứ Dũ Yên (Tổ dân phố Tây Yên, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) nên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận khi diễn ra đúng thời điểm người người, nhà nhà đang lo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, các trường học đều cho học sinh được nghỉ học để tránh nguy cơ nhiễm dịch.

Theo các nguồn tin chính thức được biết hồi tháng 11/2019 người dân các tổ dân phố Tây Yên, Yên Thịnh thuộc phường Kỳ Thịnh đã làm đơn kiến nghị tập thể gửi chính quyền tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu kiểm tra, xác định độ an toàn đối với môi trường liên quan việc Công ty Năng Lượng An Việt Phát và Công ty TNHH Tâm Viết Hải sử dụng xỉ thép của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh để san lấp mặt bằng khu đất Dự án Nhà máy chế biến lâm sản tiêu thụ nội địa và xuất khẩu An Việt Phát Hà Tĩnh.

Qua kiểm tra thực tế xác định Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã được Viện Vật liệu xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 56/2018/DNSX-VLXD có hiệu lực từ ngày 03/5/2018 đến ngày 02/5/2021 đối với sản phẩm vật liệu cấp phối xỉ thép làm vật liệu san lấp cho công trình xây dựng và giao thông. Trên cơ sở đó, ngày 23/12/2019, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Tĩnh đã có Công văn số 3949/STNMT-CCMT trả lời đơn kiến nghị của người dân 02 tổ dân phố Tây Yên, Yên Thịnh khẳng định xỉ thép thải của Công ty Formosa là không độc hại, đã được hợp chuẩn, hợp quy làm vật liệu san lấp mặt bằng. Do phần lớn người dân thuộc 02 tổ dân phố này là giáo dân thuộc giáo xứ Dũ Yên nên chính quyền địa phương và các ban ngành chức năng đã gặp gỡ trao đổi thông tin đạt được sự đồng thuận của linh mục Nguyễn Văn Tâm, quản xứ Dũ Yên.

Thế nhưng, một số ít người dân Tổ dân phố Tây Yên vẫn bỏ ngoài tai những giải thích rõ ràng, cặn kẽ của các ban ngành chức năng, ra sức tuyên truyền, phổ biến quan điểm cho rằng xỉ thép thải của Công ty Formosa là độc hại đối với môi trường và kêu gọi người dân kiên quyết đấu tranh ngăn cản việc triển khai Dự án Nhà máy chế biến lâm sản tiêu thụ nội địa và xuất khẩu An Việt Phát Hà Tĩnh.

Thậm chí những người này còn dám cả gan mạo danh linh mục Nguyễn Văn Tâm để kêu gọi giáo dân giáo xứ Dũ Yên tham gia biểu tình phản đối Công ty Năng Lượng An Việt Phát và Công ty TNHH Tâm Viết Hải.

Thực tế cho thấy trong cuộc biểu tình tuần hành của số người dân Tổ dân phố Tây Yên sáng ngày 08/02/2020 không hề có sự hiện diện cũng như vai trò tổ chức, điều hành của linh mục quản xứ lẫn Hội đồng mục vụ giáo xứ Dũ Yên. Dư luận quần chúng giáo dân giáo xứ Dũ Yên đang mong muốn các lực lượng chức năng của tỉnh Hà Tĩnh cần làm rõ để xử lý nghiêm hành vi mạo danh giáo hội để kích động, tổ chức biểu tình của những kẻ “lừa dân, dối Chúa” trên địa bàn!

Nghiêm trị những kẻ cầm đầu

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay, các vụ việc mới xảy ra tại thị xã Kỳ Anh rõ ràng một số đối tượng vì động cơ mục đích khác nhau đã đi ngược lại lợi ích chung, đi ngược lại lợi ích quốc gia, thậm chí nghe theo những tổ chức, cá nhân phản động nhằm làm mất an ninh trật tự trên địa bàn để vu cáo chính quyền các cấp.

“Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã có mặt kịp thời phối hợp với nhiều lực lượng chức năng khác vận động, khuyên bảo bà con không có những hành động quá khích.

Toàn bộ diễn biến sự việc cũng đã được lực lượng công an ghi lại để xác minh, phân loại các đối tượng cầm đầu, xúi giục người dân, các đối tượng manh động tấn công lực lượng thi hành công vụ, phá hoại tài sản, gây rối an ninh trật tự. Chắc chắn khi đã làm rõ hành vi, tội danh, những đối tượng này sẽ bị xử lý nghiêm minh, đúng với quy định của luật pháp”, công an Hà Tĩnh nói.

Quỳnh Quỳnh

Bài mới
Đọc nhiều