+
Aa
-
like
comment

Cần Thơ đề nghị dừng đưa cán bộ sang Mỹ bồi dưỡng

02/12/2020 21:07

Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên UBND TP.Cần Thơ kiến nghị HĐND dừng việc đưa cán bộ sang Mỹ bồi dưỡng như kế hoạch đã đề ra.

Hôm nay (2/12), kỳ họp thứ 19 HĐND TP.Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc. Tại kỳ họp này, UBND TP.Cần Thơ có báo cáo kết quả thực hiện đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của TP.Cần Thơ tại Trường Đại học California, Riverside, Hoa Kỳ”.

Cần Thơ: Chi hơn 4,7 tỷ đồng đưa 30 cán bộ sang Mỹ bồi dưỡng - Ảnh 1.
Quang cảnh kỳ họp thứ 19 HĐND TP.Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo báo cáo này, trong giai đoạn 2018 – 2020, dự kiến tổ chức 4 lớp tại Trường Đại học California với tổng kinh phí hơn 10,3 tỷ đồng. Kinh phí này chi từ nguồn ngân sách thành phố cân đối hàng năm.

Mục tiêu của đề án góp phần mở rộng mô hình hợp tác đào tạo ngắn hạn tại nước ngoài, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực cho 80 cán bộ, công chức, viên chức của thành phố.

Theo đó, các cán bộ, công chức, viên chức trên được bồi dưỡng ở các lĩnh vực như: nhân sự, giao thông, quy hoạch đô thị, biến đổi khí hậu, môi trường, tài chính, ngân sách, quản lý dịch vụ công…

Cần Thơ: Chi hơn 4,7 tỷ đồng đưa 30 cán bộ sang Mỹ bồi dưỡng - Ảnh 2.
Cần Thơ chi hơn 4,7 tỷ đồng đưa 30 cán bộ sang Trường Đại học California, Riverside, Hoa Kỳ bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (Ảnh: Internet)

Theo UBND TP.Cần Thơ, đến nay, đã cử 30/80 cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng (đạt 37,5% chỉ tiêu đề án), số lớp được triển khai là 2/4 lớp (đạt 50% chỉ tiêu) với tổng kinh phí chi hơn 4,7 tỷ đồng.

UBND TP.Cần Thơ cho rằng, chỉ tiêu đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của TP.Cần Thơ tại Trường Đại học California, Riverside, Hoa Kỳ” chưa thực hiện được, việc triển khai 2 lớp bồi dưỡng còn lại bị gián đoạn là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Hoa Kỳ.

Cũng do dịch Covid-19 nên thành phố phải tạm hoãn đoàn công tác đi nước ngoài, đồng thời phải triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch trong tình hình mới. Ngoài ra, do dịch Covid-19 nên công tác thu ngân sách của TP.Cần Thơ bị ảnh hưởng.

Trước tình hình trên, UBND TP.Cần Thơ kiến nghị HĐND TP thống nhất cho phép dừng và kết thúc đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của TP.Cần Thơ tại Trường Đại học California, Riverside, Hoa Kỳ”.

Ông Lê Tấn Hùng đã ký và chi khống hơn 13 tỷ đồng cho cán bộ đi học

Huỳnh Xây/DV

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều