+
Aa
-
like
comment

Căn cứ Mỹ bị nã tên lửa sau vụ ám sát tướng Iran

Thành Nhân - 05/01/2020 08:58

Tên lửa được cho là đã nhắm vào Vùng Xanh ở Baghdad cũng như một căn cứ không quân của quân đội Mỹ ngay sau cuộc tấn công của Mỹ tiêu diệt tướng quân hàng đầu của Iran.

Quân đội Iraq cho biết một số tên lửa đã rơi xuống và xung quanh Baghdad vào tối 4/1, bao gồm cuộc tấn công nhắm vào căn cứ không quân của quân đội Mỹ.

Một số tên lửa rơi trong khu phố Jadriya của thành phố cũng như Vùng Xanh được vũ trang nghiêm ngặt, nơi chứa các tòa nhà chính phủ và một số cơ sở nước ngoài, bao gồm Đại sứ quán Mỹ.

Vụ nổ cũng nhắm mục tiêu phía bắc căn cứ không quân Balad, cách Baghdad 80 km, nơi lính Mỹ đồn trú ở Iraq. Các nguồn tin an ninh nói với hãng tin AFP rằng máy bay không người lái do thám đã được cử lên phía trên căn cứ để xác định nguồn gốc của tên lửa.

Can cu My bi na ten lua sau vu am sat tuong Iran hinh anh 1 dai_su_quan_my.jpg
Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad. Ảnh: AFP/Getty.

Quân đội Iraq nói thêm trong tuyên bố của họ rằng “không ai thiệt mạng”.

Các nguồn tin cảnh sát nói với hãng tin Reuters rằng năm người bị thương trong vụ nã súng cối ở khu phố Jadriya gần Vùng Xanh.

Các cuộc tấn công bằng tên lửa diễn ra sau khi một cuộc không kích của Mỹ giết chết tư lệnh Iran Qassem Soleimani, người đứng đầu Lực lượng Quds tinh nhuệ, và thủ lĩnh dân quân Iraq Abu Mahdi al-Muhandis.

Đài truyền hình al-Mayadeen đưa tin dân quân Kataib Hezbollah của Iraq cảnh báo lực lượng an ninh Iraq tránh xa các căn cứ của Mỹ ở Iraq bắt đầu vào tối 5/1.

Iran tuyên bố sẽ báo thù vụ Mỹ ám sát Soleimani, đưa Washington và Tehran đến bờ vực cuộc xung đột lớn có thể sớm diễn ra trên khắp Trung Đông.

Vụ ám sát khiến căng thẳng khu vực tăng cao và làm dấy lên lo ngại từ Mỹ về phản ứng dữ dội có thể xảy ra đối với đại sứ quán và căn cứ nơi quân đội Mỹ đóng quân tại Iraq.

Sau cái chết của Soleimani, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đình chỉ nhiệm vụ huấn luyện cho các binh sĩ trong quân đội Iraq, nói rằng những lo ngại về an ninh cho nhân viên của họ là “tối quan trọng”.

Ông Trump dọa ‘dội lửa’ xuống 52 mục tiêu Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, quân đội Mỹ sẵn sàng “dội lửa” vào hàng chục cơ sở quan trọng của Iran nếu Tehran tấn công các công dân hoặc tài sản của Mỹ để trả thù cho cái chết của vị tướng cấp cao.

Theo đó, Lãnh đạo Nhà Trắng đưa ra đe dọa trên trong hàng loạt thông điệp đăng tải trên Twitter tối 4/1. Các phát biểu này dường như là lời đáp trả trực tiếp của ông đối với tuyên bố trước đó cùng ngày của một chỉ huy cấp cao Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Washington Post

Cụ thể, Tướng Gholamali Abuhamzeh, chỉ huy IRGC ở tỉnh Kerman, miền nam Iran gọi việc quân đội Mỹ sát hại Thiếu tướng Qassem Soleimani, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc IRGC là “sai lầm chiến lược tai hại nhất” của Washington trong 4 thập niên đối đầu với Tehran và sẽ bị “đáp trả xứng đáng”. Theo ông Abuhamzeh, hiện 35 mục tiêu trọng yếu của Mỹ ở Trung Đông cũng như Tel Aviv (Israel) đều nằm trong tầm với của quân đội Iran.

Tiêu Điểm (Tổng hợp)

Bài mới
Đọc nhiều