+
Aa
-
like
comment

Cận cảnh lô đất được ‘nắn’ quy hoạch 4 mặt tiền của vợ nguyên bí thư Thành ủy Kon Tum

08/03/2022 09:12

Cơ quan chức năng xác định, UBND thành phố Kon Tum có dấu hiệu cố ý làm trái quy định, làm đường sai vị trí để thửa đất của bà Nguyễn Thị Ánh, vợ cựu bí thư Thành ủy Kon Tum có vị trí 4 mặt tiền ở thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum). Hiện căn nhà này được bao bọc bởi các bức tường cao, có thép gai, bên trong khoảng sân rộng bát ngát.

Thanh tra Chính Phủ vừa ban hành kết luận thanh tra về việc thực hiện pháp luật quản lý, sử dụng đất đai và quản lý, đầu tư xây dựng; thanh tra các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị… trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo kết luận này, bà Nguyễn Thị Ánh, vợ ông Lê Đình Quang, Bí thư Thành ủy TP Kon Tum (giai đoạn 2011-2018) có lô đất diện tích 3.739m2 . Khu đất hàng ngàn m2 này tọa lạc trên 4 tuyến đường Thoại Ngọc Hầu, Nguyễn Lân, Lê Thị Riêng và Hồ Văn Huê, thuộc thành phố Kon Tum.

Cận cảnh lô đất được nắn quy hoạch thành 4 mặt tiền của vợ cựu Bí thư Thành ủy Kon Tum - Ảnh 1.
Quan sát của PV, căn nhà của bà Ánh xây theo kiểu nhà mái thái hiện đại, khang trang. Điểm nhấn của căn nhà này là khoảng sân rất rộng, hàng ngàn mét vuông. Cách nhà chính khoảng 5m là căn nhà lục giác, mái đỏ. Trong khoảng sân này, gia chủ sưu tầm rất nhiều cây cảnh cùng nhiều cây ăn trái khá xum xuê. Ảnh T.H
Cận cảnh lô đất được nắn quy hoạch thành 4 mặt tiền của vợ cựu Bí thư Thành ủy Kon Tum - Ảnh 2.
Kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu: “UBND thành phố Kon Tum có dấu hiệu cố ý làm trái quy định, làm đường sai vị trí để thửa đất của bà Nguyễn Thị Ánh có 4 mặt tiền như hiện trạng hiện nay”. Ảnh T.H
Cận cảnh lô đất được nắn quy hoạch thành 4 mặt tiền của vợ cựu Bí thư Thành ủy Kon Tum - Ảnh 3.
Từ đường nhìn vào, căn nhà có khoảng sân rất rộng, ai cũng phải trầm trồ bởi sự rộng lớn, thoáng đẹp như biệt phủ của căn nhà. Ảnh N.N
Cận cảnh lô đất được nắn quy hoạch thành 4 mặt tiền của vợ cựu Bí thư Thành ủy Kon Tum - Ảnh 4.
Để chống trộm và người lạ xâm nhập, chủ căn nhà cẩn thận rào thép gai trên những bức tường bê tông kiên cố.
Cận cảnh lô đất được nắn quy hoạch thành 4 mặt tiền của vợ cựu Bí thư Thành ủy Kon Tum - Ảnh 5.
Anh B. – một trong những người từng vào nhà bà Ánh chia sẻ, đây là căn nhà mái thái rất đẹp với các đồ nội thất sang trọng. “Lúc đầu đến đây thấy căn nhà có 4 mặt tiền tôi tưởng rằng họ mua được lô đất đẹp…giờ vụ việc được làm sáng tỏ mới bất ngờ”, anh B. nói. Ảnh: Lê Tiền
Cận cảnh lô đất được nắn quy hoạch thành 4 mặt tiền của vợ cựu Bí thư Thành ủy Kon Tum - Ảnh 6.
Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo xử lý theo đúng quy định đối với hành vi làm đường giao thông sai quy hoạch để tạo cho thửa đất của bà Nguyễn Thị Ánh có 4 mặt tiền; trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển cơ quan điều tra xử lý.

Ông Lê Đình Quang, cựu bí thư Thành ủy TP Kon Tum nói: “Chuyển điều tra thì cơ quan điều tra họ làm, ai sai thì người đó chịu, tôi có sai đâu, tôi có làm gì đâu mà sai? Tôi chẳng có văn bản nào chỉ đạo, chuyện này là chuyện của phường, của xã, của thành phố”.

Chiều 7-3, phóng viên đã đến gặp bà Ánh để tìm hiểu kỹ hơn. Qua trao đổi, bà Nguyễn Thị Ánh cho biết thửa đất bà đứng ra mua là không sai.

“Tôi cũng là người dân. Đất này tôi bỏ tiền ra mua của người dân. Thời điểm đó tôi mua theo sào chứ không phải mua theo mét. Dân bán cho tôi 20 triệu đồng/sào. Tôi mua đất năm 2007 hay 2008 gì đấy. Tôi mua xong, mấy năm sau ông Quang mới về làm bí thư. Dân bán thì tôi mua thôi. Tôi cũng là dân thôi mà. Tôi không có sai gì cả” – bà Nguyễn Thị Ánh, vợ nguyên bí thư Thành ủy thành phố Kon Tum nói.

Minh Tú

Bài mới
Đọc nhiều