+
Aa
-
like
comment

Cận cảnh chiến đấu cơ nội địa Ấn Độ lần đầu tiên hạ cánh xuống tàu sân bay

13/01/2020 14:22

Phiên bản hải quân của máy bay chiến đấu hạng nhẹ (LCA) HAL Tejas do Ấn Độ tự sản xuất đã có màn hạ cánh thành công đầu tiên xuống tàu sân bay INS Vikramaditya.

Trong khi đó, tàu sân bay INS Vikramaditya của hải quân Ấn Độ đang làm nhiệm vụ theo dõi sát sao mọi động thái từ cuộc tập trận chung giữa Trung Quốc và Pakistan.

Chiến đấu cơ nội địa của Ấn Độ HAL Tejas đã lần đầu tiên hạ cánh thành công xuống tàu sân bay. (Ảnh: Twitter)

“Sau khi hoàn thành các bài thử nghiệm tăng cường dựa trên hệ thống thử nghiệm trên bờ (SBTF), phiên bản hải quân của LCA đã hạ cánh thành công xuống tàu sân bay INS Vikramaditya vào lúc 10h02 ngày 11/1”, RT dẫn tuyên bố từ Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng của Ấn Độ (DRDO).

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh, màn hạ cánh đầu tiên xuống tàu sân bay là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của phiên bản hải quân đối với chiến đấu cơ hạng nhẹ đa nhiệm sử dụng một động cơ và cánh hình tam giác HAL Tejas.

Tàu sân bay INS Vikramaditya chở theo phi đội chiến đấu cơ MiG-29K đang thực hiện giám sát cuộc tập trận mang tên “Sea Guardians 2020” diễn ra trong 9 ngày của hải quân Trung Quốc – Pakistan ở phía bắc biển Ả Rập từ ngày 6/1.

Tiêu Điểm

Bài mới
Đọc nhiều