+
Aa
-
like
comment

Cận cảnh cây cầu vượt quy mô lớn nhất Hà Nội sắp thông xe

13/08/2020 21:15

Cây cầu vượt tại nút giao Nguyễn Văn Huyên – Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy, Hà Nội) có quy mô lớn nhất Thủ đô đang được gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để đưa vào thông xe trước ngày 2/9/2020.

Dự án cầu vượt tại nút giao Nguyễn Văn Huyên – Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy, Hà Nội) được khởi công xây dựng từ tháng 10/2019 có tổng mức đầu tư khoảng 560 tỷ đồng và thi công dự kiến trong 285 ngày.

Với tổng mức đầu tư xây dựng dự án là 560 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là 305 tỉ đồng, xây dựng là 183 tỉ đồng và các chi phí khác. Toàn bộ nguồn vốn được trích từ vốn ngân sách thành phố Hà Nội.

Cầu vượt tại nút giao Nguyễn Văn Huyên – Hoàng Quốc Việt sẽ giúp khắc phục “nút thắt” mặt cắt hẹp trên đường Nguyễn Văn Huyên hiện nay và tăng cường lưu thông qua nút, giảm ùn tắc, tạo thuận lợi cho việc kết nối, phân luồng phương tiện giữa Vành đai 2 và Vành đai 3.

Công trình được xây dựng có tải trọng thiết kế cấp II, dầm hộp thép, chiều cao dầm thay đổi (tại trụ cao 2,45m, tại giữa nhịp cao 1,2m), mặt cắt ngang bố trí 2 dầm hộp, tĩnh không thông xe dưới cầu 4,75m. Trụ cầu thiết kế dạng chữ T, mố cầu thiết kế dạng chữ U.

Tổng chiều dài của cầu là 278m, rộng 16m. Đây là cầu vượt nối đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, kết nối 3 quận: Cầu Giấy, Tây Hồ và Bắc Từ Liêm.

Đây được cho là một trong những dự án xây cầu vượt có quy mô lớn nhất Thủ đô.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay dự án đã cơ bản hoàn thành và đang tiến hành hoàn thiện các hạng mục cuối cùng dự kiến thông xe trước ngày 2/9.

Hệ thống đèn chiếu sáng đã được lắp đặt xong.

Hiện nay, 2 phần đầu cầu vượt đã được trải xong nhựa đường.

Các công nhân đang tiến hành lau dọn phần dưới thành cầu.

Các hạng mục cuối như lan can cầu đang được khẩn trương thi công.

Hy vọng sau khi được đưa vào sử dụng sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao này và từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch được duyệt, góp phần phát triển kinh tế xã hội của quận Cầu Giấy và thành phố Hà Nội.

Bài mới
Đọc nhiều