+
Aa
-
like
comment

Campuchia thêm 96 ca COVID-19 mới, có 7 người Việt

26/03/2021 18:14

Campuchia ghi nhận 96 ca COVID-19 mới, phần lớn ở tỉnh Kandal giáp biên giới Việt Nam, và ca tử vong thứ 8 vì COVID-19 ở nước này trong ngày 26-3. Đây là số ca nhiễm trong ngày cao thứ hai liên quan đến sự kiện cộng đồng ngày 20-2 ở Campuchia.

Campuchia thêm 96 ca COVID-19 mới, có 7 người Việt - Ảnh 1.
Ông Kong Sophorn, tỉnh trưởng tỉnh Kandal, Campuchia phát biểu trong cuộc họp báo ngày 26-3 về tình hình dịch COVID-19 ở địa phương – Ảnh: FB

Ca tử vong thứ 8 là ông Thorn Chanthoeun, cảnh sát giao thông 55 tuổi tại thủ đô Phnom Penh. Ông Chanthoeun được đưa đến bệnh viện Hữu nghị Khmer – Soviet vì có triệu chứng nặng lúc 15h30 ngày 25-3 và qua đời chỉ 30 phút sau đó.

Chính phủ Campuchia ngày 26-3 công bố thông tin về ca tử vong của ông Chanthoeun, theo báo Khmer Times. Bệnh viện cho biết ông Chanthoeun nhập viện trong tình trạng khó thở, bất tỉnh sau khi lên cơn đau tim. Ông được xác định mắc COVID-19.

Bộ Y tế Campuchia ngày 26-3 cho biết đã ghi nhận 96 ca mắc mới liên quan đến sự kiện cộng đồng ngày 20-2. Trong số các ca mới có 73 ca ở tỉnh Kandal giáp với Việt Nam, bao gồm 40 người Trung Quốc, 33 người Campuchia, 7 người Việt Nam và 1 người Thái Lan.

Phnom Penh cũng báo cáo 20 ca nhiễm mới, bao gồm 17 người Campuchia và 3 người Trung Quốc, và 3 ca mới ở các tỉnh thành khác. Đến nay, Campuchia có 1.968 ca COVID-19 trên toàn quốc, bao gồm 1.444 ca liên quan đến sự kiện cộng đồng ngày 20-2.

Cùng ngày, Bộ Y tế Campuchia cho biết 1,5 triệu liều vắc xin Sinovac của Trung Quốc đã đến sân bay quốc tế Phnom Penh, cam kết đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 cho người dân ở những khu vực có rủi ro lây nhiễm cao.

Hiện Campuchia đã tiếp nhận 3 loại vắc xin ngừa COVID-19, gồm 600.000 liều vắc xin của Sinopharm (từ Trung Quốc), 320.000 liều vắc xin của AstraZeneca (từ Ấn Độ thông qua chương trình COVAX) và 1,5 triệu liều của Sinovac (từ Trung Quốc).

Anh Thư

Bài mới
Đọc nhiều