+
Aa
-
like
comment

Campuchia ghi nhận số ca nhiễm trong ngày cao kỷ lục

19/04/2021 18:29

Báo Khmer Times bình luận tình hình dịch COVID-19 của Campuchia vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát, khi nước này ghi nhận thêm 624 ca nhiễm mới ngày 19-4. Tổng số ca bệnh COVID-19 ở xứ sở chùa tháp đã tăng lên hơn 7.000.

Campuchia ghi nhận số ca nhiễm trong ngày cao kỷ lục - Ảnh 1.
Chướng ngại vật được dựng lên chắn ngang đường phố Phnom Penh hôm 18-4 – Ảnh: PHNOM PENH POST

Báo Khmer Times chiều 19-4 bình luận: “Tình hình dịch COVID-19 ở Campuchia vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát, khi Bộ Y tế Campuchia hôm nay (19-4) ghi nhận 624 ca nhiễm mới, tất cả đều liên quan tới sự cố lây nhiễm cộng đồng hôm 20-2”.

Đây là số ca nhiễm tăng thêm kỷ lục trong ngày được ghi nhận ở Campuchia tới nay. Trước đó, số ca nhiễm kỷ lục gần nhất là 618 ca, được báo cáo hôm 18-4.

Bất chấp đang bị áp lệnh phong tỏa và lệnh giới nghiêm, thủ đô Phnom Penh vẫn là nơi ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất ở Campuchia, với 465 ca. Trong đó có 458 ca là người Campuchia và 7 ca là công dân Trung Quốc. Tổng số ca nhiễm ở Phnom Penh đến nay là 4.911.

Tính đến ngày 19-4, Campuchia đã ghi nhận tổng cộng 7.013 ca nhiễm và 45 ca tử vong do COVID-19. Trong đó có 6.469 ca liên quan tới sự cố lây nhiễm cộng đồng hôm 20-2.

Tờ Phnom Penh Post ngày 19-4 đưa tin nhà chức trách Campuchia đã bắt ít nhất 7 người, bắt giữ hàng chục xe vì vi phạm biện pháp phong tỏa và giới nghiêm tại Phnom Penh và thành phố Ta Khmao (tỉnh Kandal) nằm gần đó.

Theo báo Khmer Times, chiều 19-4, Thủ tướng Hun Sen của Campuchia đã công bố các biện pháp mới được áp dụng trong suốt thời gian phong tỏa thủ đô Phnom Penh và thành phố Ta Khmao. Hiện hai nơi này được gọi là những “vùng đỏ”.

Tất cả người dân trong “vùng đỏ” đều bị cấm rời khỏi nhà. Các biện pháp mới được đưa ra nhằm củng cố lệnh phong tỏa tại những nơi trên. Bộ Thương mại Campuchia sẽ tổ chức việc cung cấp, vận chuyển và phân phát thực phẩm cho những người sống trong các vùng đỏ.

Bình An

Bài mới
Đọc nhiều