+
Aa
-
like
comment

Campuchia ghi nhận 39 ca COVID-19, có 3 người Việt

13/03/2021 21:01

Ngày 13-3, Campuchia tiếp tục ghi nhận thêm 39 ca nhiễm mới, xuất phát từ một ổ dịch liên quan đến một sự kiện từ ngày 20-2. Cho tới nay, nhà chức trách đã ghi nhận có 751 ca nhiễm liên quan đến ổ dịch này.

Campuchia ghi nhận 39 ca COVID-19, có 3 người Việt - Ảnh 1.
Nhân viên y tế ở Campuchia làm việc xuyên đêm để chống dịch – Ảnh: khmertimeskh

Các trường hợp nhiễm mới tập trung chủ yếu ở thủ đô Phnom Penh với 21 ca, số còn lại rải rác ở nhiều địa phương khác như Sihanoukville, Kandal, Prey Veng. Trong đó, Prey Veng đang trở thành điểm nóng thứ 3 ở Campuchia về dịch bệnh COVID-19 với 13 ca nhiễm, đặc biệt, có 2 phụ nữ Việt Nam dương tính tại địa phương này.

Theo báo Khmer Times, trong số 39 ca nhiễm ghi nhận hôm nay, ngoài công dân Campuchia, có 4 người Trung Quốc và 3 người Việt Nam.

Người Trung Quốc là người nước ngoài đứng đầu về số ca nhiễm COVID-19 ở Campuchia với 450 trường hợp và đứng thứ hai là người Việt Nam với với 57 trường hợp.

Với 39 ca nhiễm mới ghi nhận trong ngày hôm nay, tổng số ca nhiễm từ đầu dịch đến nay ở Campuchia là 1.264 trường hợp với 639 ca bệnh đang được điều trị.

Để kiềm chế sự lây lan của virus, ngày 11-3, Campuchia đề xuất dự luật bắt buộc đeo khẩu trang ở những nơi công cộng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Theo dự luật này, bất cứ ai vi phạm sẽ bị phạt từ 50 đến 250 USD. Ngày 15-3 tới, Bộ Y tế và Bộ Tư pháp sẽ tổ chức họp báo để giải thích về dự luật.

Campuchia đang trải qua đợt bùng phát dịch thứ ba được cho là do những người Trung Quốc trốn cách ly gây ra. Các ổ dịch đã xuất hiện tại 7 tỉnh của Campuchia, với 64 ca nhiễm mới tính chỉ riêng ngày 9-3.

Hồng Vân

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều