+
Aa
-
like
comment

Cái kết cho hành động đốt khẩu trang, Anti Vaccine của người Mỹ

Bảo Trâm - 11/08/2021 08:11

Trang Washington Post đưa tin một nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại bang Texas Mỹ vừa qua đời vì nhiễm Covid-19. Và đây được xem là hệ quả cho hành động tổ chức buổi “đốt khẩu trang” và vận động anti vaccine của ông.

Theo Washington Post, vào tháng 5/2021, ông H Scott Apley đã đăng tải hình ảnh và dòng tweet lên tài khoản chính chủ về bữa tiệc “Mask burning (đốt khẩu trang) tại Cincinnati, Texas nhằm phản đối việc đeo khẩu trang dù cho dịch bệnh vẫn đang hoành hành.

Đến tháng 6/2021, sau khi những nghiên cứu cho thấy việc tiêm vaccine sẽ mang lại hiệu quả vô cùng tuyệt vời, chống lại Covid-19. Ông H Scott Apley lại bức xúc trên Twitter: “Bạn là kẻ thù tuyệt đối của dân tộc tự do”, với lời kêu gọi bài trừ vaccine.

Cuối cùng, sau những tháng ngày tự do không khẩu trang, không vaccine. Ông Apley đã phải nhập viện và thở máy vì nhiễm Covid-19 vào ngày 5/8. Vợ và con trai của Apley cũng không ngoại lệ, đều là nạn nhân của Covid-19 vì muốn “thể hiện quyền TỰ DO”.

Chỉ 2 ngày sau khi nhập viện, Apley đã qua đời. Đây sẽ là lời cảnh tỉnh cho tất cả người dân Mỹ, theo Washington Post.

Bảo Trâm (Theo Washington Post)

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều