+
Aa
-
like
comment

Cách ly nhóm người đột nhập quán karaoke ở TP HCM giữa mùa dịch

21/09/2021 16:34

Nhóm người sống thang lang phát hiện quán karaoke ở Q.Bình Tân (TP.HCM) không người trông coi nên vào ở tạm rồi sẵn tay trộm luôn tài sản bên trong quán đem đi bán. 

Công an khám nghiệm hiện trường tại quán karaoke trên đường số 7 vào trưa ngày 21.9 /// Trần Kha
Công an khám nghiệm hiện trường tại quán karaoke trên đường số 7 vào trưa ngày 21.9

Đến 12 giờ ngày 21.9, Công an P.Bình Trị Đông B cùng Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường điều tra vụ trộm cắp tài sản tại quán karaoke trên đường số 7 (P.Bình Trị Đông B).

TP.HCM: Thấy quán karaoke không người trông coi, vào ở tạm rồi trộm luôn tài sản - ảnh 1
Quán karaoke nơi xảy ra vụ trộm cắp tài sản

Liên quan vụ việc này, Công an P.Bình Trị Đông B tạm giữ 5 người liên quan gồm: Nguyễn Hữu Thắng (30 tuổi) và Nguyễn Hữu Đạt (cùng ngụ Q.5); Lữ A Dũng (25 tuổi, ngụ Q.Bình Tân); Trần Văn Thành (27 tuổi, ngụ Q.6) và Ngô Quốc Bình (40 tuổi, quê Bạc Liêu) để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”. Trong đó, qua test nhanh, Dũng và Thành có kết quả dương tính với Covid-19.

Theo điều tra ban đầu, trước đó, khoảng 17 giờ ngày 20.9, chủ quán karaoke trên đường số 7 (P.Bình Trị Đông B) đi ngang qua phát hiện có nhóm người đang trèo vào quán nên tri hô và cùng lực lượng công an phường đến bắt những kẻ đột nhập.

TP.HCM: Thấy quán karaoke không người trông coi, vào ở tạm rồi trộm luôn tài sản - ảnh 2
5 nghi can đột nhập quán karaoke trên đường số 7 trộm cắp tài sản tại trụ sở công an

Tại trụ sở công an, những người này khai sống lang thang, khi phát hiện quán karaoke G.M.3, trên đường số 7 (P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân) đang sửa chữa, không có người trông coi nên đã lẻn vào ở. Qua nhiều ngày, những người này đã tháo nhiều tài sản gồm: máy lạnh, loa, sắt thép và đồ trang trí, ti vi với tổng trị giá khoảng 470 triệu đồng để đem đi bán, lấy tiền tiêu xài.

Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng.

Công an P.Bình Trị Đông B đang cách ly 5 người này để đảm bảo an toàn về phòng chống dịch, đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trụ sở công an phường cũng đã được phun khử khuẩn, tiệt trùng để tránh nguy cơ lây nhiễm khi cán bộ và người dân làm việc.

TP.HCM: Thấy quán karaoke không người trông coi, vào ở tạm rồi trộm luôn tài sản - ảnh 3
Đến 12 giờ trưa 21.9, công tác khám nghiệm hiện trường mới hoàn tất

Lợi dụng trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội, nhiều cơ sở kinh doanh đóng cửa không có người trông coi, kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản. Qua vụ việc trộm cắp tài sản trong quán karaoke trên, trung tá Phan Phước Thắng – Phó Trưởng Công an P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân khuyến cáo người dân tăng cường người trông coi, khóa cửa cẩn thận, đề nghị lắp đặt camera trong những ngày dịch này.

Hồng Anh

Bài mới
Đọc nhiều