+
Aa
-
like
comment

Cách ly 4 người lội sông nhập cảnh trái phép từ Campuchia đêm giao thừa

12/02/2021 16:11

Lợi dụng đêm tối lúc cả nước đang đón giao thừa chào xuân Tân Sửu 2021, 4 công dân từ Campuchia đã lén lút vượt sông Hậu để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thì bị lực lượng Biên phòng phát hiện bắt quả tang.

4 người từ Campuchia bơi qua sông Hậu, nhập cảnh trái phép lúc giao thừa - Ảnh 1.
4 công dân nhập cảnh trái phép đã bị lực lượng Biên phòng cửa khẩu Long Bình phát hiện kịp thời khi bơi sang sông lúc giao thừa – Ảnh: BỬU ĐẤU

Chiều 12-2 (mùng 1 tết), trung tá Đinh Quang Điềm – đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, BĐBP tỉnh An Giang – cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng/người về hành vi nhập cảnh trái phép rồi đưa vào cách ly tập trung 4 công dân tại trung tâm học tập cộng đồng xã Khánh An theo quy định phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 11-2 (nhằm 30 tết) tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 số 23 của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú khi đang làm nhiệm vụ tuần tra thì phát hiện 4 thanh niên. Họ đang bơi qua sông từ bờ Campuchia sang Việt Nam để nhập cảnh trái phép vào nội địa đoạn biên giới do đồn Biên phòng quản lý.

Bốn công dân trên gồm: Bùi Công Tình, 22 tuổi; Nguyễn Trung Nam, 20 tuổi; Phạm Văn Tuấn, 30 tuổi và Bùi Ngọc Sơn, 28 tuổi, đều ngụ xã Vạn Hòa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

4 người từ Campuchia bơi qua sông Hậu, nhập cảnh trái phép lúc giao thừa - Ảnh 2.
Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng/người về hành vi nhập cảnh trái phép và đưa đi cách ly tập trung

Tại đồn Biên phòng, cả 4 người đều khai nhận họ lợi dụng đêm tối để bơi qua sông hy vọng sẽ trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang, đến 16 giờ chiều 11-2 (nhằm 30 Tết), An Giang có 354 người về từ vùng dịch. Toàn tỉnh đang cách ly tập trung 220 người, đang cách ly tại nhà/nơi cư trú 1.084 người, sức khỏe đều bình thường

Trước diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới rất phức tạp, người dân Việt Nam về nước gia tăng; số người từ các tỉnh khác về địa phương đón Tết rất đông… , nên nguy cơ dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

4 người từ Campuchia bơi qua sông Hậu, nhập cảnh trái phép lúc giao thừa - Ảnh 3.
Khu cách ly tập trung tại trung tâm học tập cộng đồng xã Khánh An, huyện An Phú

 

Do đó, Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các địa phương nắm chắc, theo dõi chặt chẽ những người về từ vùng dịch, có giải pháp cách ly phù hợp, đúng quy định. Các cơ quan chức năng phối hợp chính quyền địa phương kiểm soát chặt chẽ các nhà trọ, cơ sở lưu trú. Tăng cường lực lượng thường xuyên kiểm tra tuyến biên giới, không để xảy ra nhập cảnh trái phép.

BỬU ĐẤU/TTO

Bài mới
Đọc nhiều