+
Aa
-
like
comment

Các bệnh viện TP.HCM lấy 47.219 mẫu xét nghiệm COVID-19, gần 10.000 mẫu âm tính

15/05/2021 12:06

Ngày 15-5, các bệnh viện ở TP.HCM tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh. Trước đó các bệnh viện đã lấy được 47.219 mẫu xét nghiệm, gần 10.000 mẫu có kết quả âm tính.

Các bệnh viện TP.HCM lấy 47.219 mẫu xét nghiệm COVID-19, gần 10.000 mẫu âm tính - Ảnh 1.
Lấy mẫu xét nghiệm cho nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định – Ảnh: DUYÊN PHAN

Sáng 15-5, Sở Y tế TP.HCM cho biết tính đến chiều 14-5, các bệnh viện trong TP đã lấy được 47.219 mẫu xét nghiệm COVID-19 theo chỉ đạo khẩn của Sở Y tế TP vào tối 12-5, trong đó gần 10.000 mẫu đã có kết quả âm tính, còn hơn 37.000 mẫu đang chờ kết quả.

Trong 47.219 mẫu xét nghiệm đã lấy, có 31.214 mẫu của nhân viên y tế, 9.134 mẫu của người bệnh và 6.871 mẫu của người chăm sóc người bệnh.

Các bệnh viện sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm trong hôm nay 15-5.

Trước đó, ngày 12-5, bệnh nhân V.P.C., 63 tuổi, đang được điều trị tại Bệnh viện K (Hà Nội), đã tự chuyển vào Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Tuy nhiên ông C. lại khai báo mình cư ngụ ở Dĩ An, Bình Dương, không có triệu chứng nên nhân viên y tế hướng dẫn khám bệnh tại khoa khám bệnh theo quy trình của bệnh viện.

Khi khám bệnh, bác sĩ khai thác kỹ thông tin của người bệnh mới phát hiện ông C. ở tỉnh Quảng Trị, đã được khám và điều trị ung thư tại Bệnh viện K (Hà Nội) ngày 24-4.

Sau đó, ông C. cùng thân nhân (vợ và con) đã được bệnh viện đưa vào khu cách ly của bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và điều trị. Kết quả xét nghiệm của 3 người âm tính.

Ngay tối 12-5, Sở Y tế TP.HCM đã đề nghị các bệnh viện triển khai lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà nuôi bệnh trong bệnh viện.

Theo Sở Y tế TP.HCM, với các bệnh viện đã được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm khẳng định COVID-19 thì tự làm cho nhân viên y tế, người bệnh, người chăm sóc bệnh nhân. Còn các bệnh viện chưa được Bộ Y tế cho phép làm xét nghiệm khẳng định sẽ tự lấy mẫu và vận chuyển đến đơn vị khác để làm xét nghiệm theo sự điều phối của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC).

Sở Y tế cũng đề nghị HCDC cung ứng môi trường khi có yêu cầu từ các bệnh viện để các bệnh viện thực hiện lấy mẫu xét nghiệm kịp tiến độ.

THÙY DƯƠNG

Bài mới
Đọc nhiều