+
Aa
-
like
comment

Ca nhiễm Covid-19 ở Singapore tăng mạnh

12/09/2021 07:08

Singapore ngày 12/9 báo cáo 555 ca Covid-19, mức cao nhất từng ghi nhận trong vòng một năm.

Thế giới đã ghi nhận 224.962.534 ca nhiễm nCoV và 4.632.787 ca tử vong, tăng lần lượt 439.699 và 7.494, trong khi 199.774.772 người đã bình phục, theo trang thống kê thời gian thực Worldometers.

Singapore hôm 12/9 thông báo 555 ca Covid-19 mới, tương tự ngày hôm trước và cũng là mức cao nhất trong vòng một năm từng ghi nhận. Số ca Covid-19 ở Singapore tăng trong những ngày gần đây từ khi quốc gia này từng bước mở cửa lại, sau khi hơn 80% dân số đã tiêm chủng đầy đủ.

Singapore đang tăng cường xét nghiệm để sớm phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng, theo ủy ban công tác chống Covid-19 Singapore (MTF). Ủy ban lưu lý làn sóng lây nhiễm hiện tại bắt đầu từ 23/8 và đây là lần đầu Singapore ghi nhận con số nhiễm mới tăng theo cấp số nhân trong cộng đồng. Số ca nhiễm theo ngày tăng trung bình từ 76 ca trong hai tuần trước lên 288 ca mỗi ngày trong tuần qua.

“Dù tỷ lệ tiêm chủng của chúng ta đã vượt qua nhiều nước khác và nằm trong số những nước bao phủ vaccine cao nhất thế giới, chúng ta vẫn cần đảm bảo số ca nhiễm mới không tăng đột biến, khiến số ca bệnh nghiêm trọng tăng cao và làm quá tải hệ thống y tế”, đồng chủ tịch MTF kiêm Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore Gan Kim Yong nói trong hội nghị trực tuyến ngày 11/9.

Ông cho hay 2-4 tuần tiếp theo là giai đoạn rất quan trọng với Singapore vì “chúng ta muốn tìm hiểu xem liệu bệnh nhân có diễn biến thành bệnh nghiêm trọng hay không”. Singapore sẽ đẩy mạnh xét nghiệm và tăng phạm vi tiêm chủng trong những ngày tới.

Một phụ nữ tiêm vaccine Covid-19 tại bệnh viện Mount Elizabeth ở Singapore ngày 7/9. Ảnh: AFP
Một phụ nữ tiêm vaccine Covid-19 tại bệnh viện Mount Elizabeth ở Singapore ngày 7/9. Ảnh: AFP

Giới chức y tế Mỹ hôm 11/9 nhấn mạnh người đã tiêm chủng đầy đủ có nguy cơ tử vong và nhập viện thấp hơn nhiều so với người chưa tiêm chủng, trong bối cảnh biến chủng Delta dễ lây lan đang trở thành chủng trội.

“Như chúng tôi đã chỉ ra trong hết nghiên cứu này tới nghiên cứu khác, vaccine thực sự hiệu quả”, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) Rochelle Walensky nói trong buổi họp báo, đề cập tới ba nghiên cứu CDC mới công bố.

Italy, vùng dịch lớn thứ 12 thế giới với 4.601.749 ca nhiễm và 129.885 ca tử vong, tăng so với hôm trước lần lượt 5.193 và 57 ca, theo Bộ Y tế Italy. Tuy nhiên, số bệnh nhân Covid-19 nhập viện, không bao gồm người phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt, là 4.117 hôm 12/9 , giảm so với con số 4.164 của ngày hôm trước.

Thêm 40 ca bệnh phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt, tăng so với 37 ca hôm 11/9. Tổng số bệnh nhân nằm phòng chăm sóc đặc biệt là 547 so với 548 một ngày trước.

New Zealand hôm 11/9 thông báo phát hiện 23 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ, làm giảm lạc quan rằng đất nước đang trên đường tiêu diệt được nCoV. Số ca nhiễm mới đều ở vùng tâm dịch Auckland, tăng 11 ca so với một ngày trước.

“Đây thực sự là lời nhắc nhở rằng dù bạn ở đâu, bạn cũng cần tuân thủ các quy định phòng dịch. Hãy đi xét nghiệm nếu có bất kỳ triệu chứng nào hay đã đến một nơi đáng lo ngại nào”, Bộ Y tế New Zealand ra tuyên bố.

(Theo AFP, Reuters)

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều