+
Aa
-
like
comment

Ca mổ tách Trúc Nhi – Diệu Nhi nhận bằng Kỷ lục Việt Nam

07/10/2020 14:09

Trong buổi lễ Trúc Nhi – Diệu Nhi xuất viện sáng 7-10, tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng công nhận cho Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP.HCM).

Ca mổ tách Trúc Nhi - Diệu Nhi nhận bằng Kỷ lục Việt Nam - Ảnh 2.
Gia đình Trúc Nhi – Diệu Nhi nhận 1,5 tỉ đồng từ nhà hảo tâm – Ảnh: DUYÊN PHAN

Theo đó, ca mổ Trúc Nhi – Diệu Nhi được xác nhận kỷ lục với tên: “Ca đại phẫu thuật phức tạp với đội ngũ y, bác sĩ tham gia nhiều nhất Việt Nam để mổ tách dính vùng bụng chậu cho cặp song sinh”.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng trao huy hiệu cá nhân cho 3 bác sĩ tham gia trực tiếp ca mổ, gồm TS Trương Quang Định – giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố, BS Phan Văn Tiếp (khoa chấn thương – chỉnh hình) Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á và BS Tạ Thúy Hằng – trưởng khoa phẫu thuật – gây mê hồi sức Bệnh viện Nhi đồng thành phố.

Cũng tại buổi lễ, Bệnh viện Nhi đồng thành phố cùng với 4 tập thể và 60 cá nhân nhận giấy khen từ Sở Y tế TP.HCM.

Ca mổ tách Trúc Nhi - Diệu Nhi nhận bằng Kỷ lục Việt Nam - Ảnh 1.
TS Trương Quang Định nhận bằng xác lập kỷ lục Việt Nam nhân buổi lễ Trúc Nhi – Diệu Nhi xuất viện – Ảnh: DUYÊN PHAN

Vào cuối tháng 7, UBND TP.HCM ký quyết định tặng bằng khen cho Bệnh viện Nhi đồng thành phố, các khoa của bệnh viện và 35 y bác sĩ đã có thành tích xuất sắc trong mổ tách rời Trúc Nhi – Diệu Nhi.

Riêng gia đình Trúc Nhi – Diệu Nhi nhận được 1,5 tỉ đồng từ các nhà hảo tâm, sau khi đã trừ chi phí điều trị 668 triệu đồng và tạm ứng viện phí cho các đợt điều trị tiếp theo là hơn 218 triệu đồng.

Ca mổ tách Trúc Nhi - Diệu Nhi nhận bằng Kỷ lục Việt Nam - Ảnh 3.
Trúc Nhi – Diệu Nhi được về nhà bằng xe của bệnh viện – Ảnh: DUYÊN PHAN

XUÂN MAI/TT

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều