+
Aa
-
like
comment

Ca bệnh “siêu lây nhiễm” trong đợt dịch này: Lây cho 8 F1 và 4 F2

01/02/2021 16:52

Các ca bệnh tại Hà Nội hiện đều tìm được nguồn gốc, khoanh vùng ngay, chưa có ca nào mất dấu F0.

Ca bệnh "siêu lây nhiễm" trong đợt dịch này: Lây cho 8 F1 và 4 F2

Trưa 1/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trên địa bàn huyện Mê Linh vừa ghi nhận 4 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Hai trường hợp dương tính là bố và mẹ của BN 1725. Cả 2 đều sinh năm 1956 và trú tại thôn Bạch Trữ (xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, TP Hà Nội). Hai ca này được cách ly ngay khi con gái họ là ca bệnh 1725 được phát hiện dương tính.

Điểm đáng lo ngại là trước khi được phát hiện mắc bệnh, bệnh nhân đã đi dự đám cưới có khoảng 700 người tham dự ở thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh.

Trước mắt cơ quan chức năng sẽ phong tỏa ngay thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, nơi gia đình bệnh nhân sinh sống.

Trường hợp thứ 3 dương tính được phát hiện sáng 1/2 là N.V.C sinh năm 1974, ở tổ 11, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh và là công nhân nhà máy Z153 – Cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. Bệnh nhân này là F1 ăn cùng với BN 1.724 (sinh năm 1980, là công nhân tại nhà máy Z153).

Trường hợp thứ 4 dương tính được phát hiện ở Nam Từ Liêm là N.B.T, (nam, sinh năm 1962, địa chỉ tại 32 Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm). Trường hợp này này là chồng và là F1 của bệnh nhân 1814 (nữ, sinh năm 1971, nghề nghiệp làm giáo viên dạy trường THCS Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương), được Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung ngày 31/1. Kết quả xét nghiệm ngày 1/2, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2

Như vậy, Hà Nội đã ghi nhận 19 ca mắc Covid-19, dương tính SARS-CoV kể từ khi xuất hiện ổ dịch ở tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn đề nghị trong ngày 1-2/2, người dân thôn Bạch Trữ thực hiện “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Các chốt giao thông giám sát chặt người qua lại, trong đó tuyệt đối không để người dân thôn Bạch Trữ ra ngoài. Trong thời gian thực hiện cách ly, xã Tiến Thắng tổ chức tổ tình nguyện, đi đến từng hộ gia đình để tiếp nhận phiếu đăng ký nhu cầu về nhu yếu phẩm để cung cấp cho các hộ gia đình, thông tin trên báo VOV.

Trao đổi với Tuổi trẻ, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, những người đi đám cưới kể trên chủ yếu sống cùng thôn nên sẽ xét nghiệm ngay. Ngoài người tiếp xúc gần với bệnh nhân (F1), Sở Y tế sẽ đề nghị xét nghiệm ngay các F2 là người tiếp xúc gần với F1 để sớm khoanh vùng dịch.

Ông Hiền thông tin thêm, các ca bệnh xác định được đến nay đều tìm được nguồn gốc, khoanh vùng ngay, chưa có ca nào mất dấu F0.

Về mối liên quan dịch tễ của các ca bệnh mới, có 3 ca là F1 của bệnh nhân 1725. Bệnh nhân 1725 trước đó là F1 của bệnh nhân 1694 (nam, 40 tuổi, có con trai học lớp 3 và bố, mẹ, vợ, em cùng mắc bệnh).

Đến nay ca bệnh 1694 đã làm lây ra 8 F1 và 4 F2 và là ca “siêu lây nhiễm” nhất trong đợt dịch này.

Tổng hợp

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều