+
Aa
-
like
comment

Business Times: Sau 1 năm tham gia EVFTA, Việt Nam trở thành điểm đến tiềm năng của các “ông lớn” Châu Âu

Bảo Trâm - 15/10/2021 10:39

Trang Business Times vừa có bài viết nói về hiệu quả vô cùng bất ngờ giữa mối quan hệ EU và Việt Nam sau hơn 1 năm ký kết EVFTA, bất chấp những khủng hoảng do Covid-19 gây nên. 

Theo Business Times, sau hơn 1 năm thực thi Hiệp định EVFTA, trao đổi thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU đạt được những kết quả tích cực dù gặp nhiều trở ngại do đại dịch Covid-19 gây ra. EU hiện có 2.242 dự án từ 26/27 quốc gia thuộc EU còn hiệu lực tại Việt Nam.

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) được hai bên ký kết ngày 30/6/2019. Với việc Việt Nam và EU hoàn tất các thủ tục pháp lý trong nước, Hiệp định EVFTA đã chính thức có hiệu lực vào ngày 1/8/2020 mặc cho đó là khoảng thời gian khủng hoảng kinh tế, dịch bệnh đang diễn ra hết sức căng thẳng.

Sau hơn 1 năm EVFTA được thực thi, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và EU đạt 54,6 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ.

Cụ thể, trị giá xuất khẩu từ Việt Nam sang EU đạt 38,5 tỷ USD, tăng 11,3% so cùng kỳ và trị giá nhập khẩu của nước ta từ EU là 16,2 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại thặng dư 22,3 tỷ USD, trang Business Times trích dẫn số liệu.

Chỉ trong 8 tháng đầu 2021, trao đổi thương mại hàng hóa của Việt Nam với EU đạt 36,87 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu đạt 25,81 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2020 bất chấp khủng hoảng. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu từ thị trường EU đạt 11,06 tỷ USD, tăng 18,2%.

Đặc biệt nhất là nguồn vốn FDI chảy từ EU vào Việt Nam. Tính đến tháng 9/2021, EU có 2.242 dự án (tăng 164 dự án so với cùng kỳ năm 2020) từ 26/27 quốc gia thuộc EU còn hiệu lực tại Việt Nam với vốn đầu tư đăng ký đạt 22,24 tỷ USD (tăng 483 triệu USD so với cùng kỳ năm 2020), chiếm 5,58% tổng vốn đầu tư đăng ký của các nước và vùng lãnh thổ vào Việt Nam và chiếm 6,57% số dự án.

Theo Business Times, nguồn vốn đầu tư vào Việt Nam từ các doanh nghiệp Châu Âu sẽ còn gia tăng đáng kể trong thời gian tới. Đặc biệt khi cả thế giới dần quay trở lại “bình thường mới” để phục hồi kinh tế.

Trong tương lai, Hiệp định EVFTA sẽ giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU tăng thêm khoảng 20% vào năm 2020; 42,7% vào năm 2025 và 44,37% vào năm 2030 so với không có Hiệp định.Đồng thời, kim ngạch nhập khẩu từ EU cũng tăng nhưng với tốc độ thấp hơn xuất khẩu, cụ thể là khoảng 15,28% vào năm 2020; 33,06% vào năm 2025 và 36,7% vào năm 2030.

Về mặt vĩ mô, EVFTA góp phần làm GDP của Việt Nam tăng thêm ở mức bình quân 2,18 – 3,25% (năm 2019 – 2023); 4,57 – 5,30% (năm 2024 – 2028) và 7,07 – 7,72% (năm 2029 – 2033).

Bảo Trâm (Theo Business Times)

Bài mới
Đọc nhiều