+
Aa
-
like
comment

Bức tranh đối lập giữa Nhật Bản và Nam Phi trong làn sóng Omicron

Bảo Trâm - 31/12/2021 18:52

Trang Kyodo News dẫn lời chính quyền địa phương ngày 30-12 cho biết ca nhiễm biến thể Omicron đã được báo cáo ở ít nhất 22/47 tỉnh của Nhật Bản, khoảng 1 tháng sau khi nước này ghi nhận ca nhiễm Omicron đầu tiên.

Với 500 ca nhiễm biến thể này, các chuyên gia đang bày tỏ lo ngại rằng Nhật Bản có nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 vào dịp lễ Năm mới, qua đó gây áp lực lên hệ thống y tế.

Hầu hết ca nhiễm Omicron được phát hiện trong các khu vực cách ly. Mặc dù vậy, biến thể này cũng được ghi nhận ở các khu vực thành thị, bao gồm Tokyo và Osaka.

Thủ tướng Fumio Kishida ngày 30-12 kêu gọi công chúng thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung – bao gồm đeo khẩu trang, rửa tay, tránh không gian kín, đám đông… – để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 khi người dân bắt đầu đi du lịch nhân kỳ nghỉ Năm mới.

Số ca mắc Covid-19 hằng ngày ở Nhật Bản đã giảm kể từ khi đạt đỉnh hơn 25.000 ca trong mùa hè vừa qua. Hơn 75% dân số nước này đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19. Tuy nhiên, khả năng bùng phát Covid-19 vào mùa đông ở Nhật Bản đang là mối quan tâm lớn. Ngày 29-12, Nhật Bản có 502 ca mắc Covid-19, lần đầu tiên vượt qua con số 500 trong 2 tháng qua.

Tính đến ngày 31-12, Nhật Bản ghi nhận tổng cộng 1.733.325 ca mắc Covid-19, 18.393 ca tử vong và 1.712.019 trường hợp phục hồi.

Trong khi đó, Nam Phi ngày 30-12 tuyên bố nước này có thể “đã qua đỉnh dịch Omicron” kể từ lúc phát hiện ca nhiễm Omicron đầu tiên hồi tháng 11. “Tất cả số liệu cho thấy đất nước có thể đã vượt qua đỉnh của làn sóng Covid-19 thứ tư” – văn phòng tổng thống Nam Phi cho biết.

Số ca mắc Covid-19 ở Nam Phi giảm 30% so với tuần trước và số ca nhập viện cũng giảm ở 8/9 tỉnh. Nước này thông báo sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm từ nửa đêm tới 4 giờ sáng nhưng vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm chủng cũng như khuyến cáo công chúng cẩn trọng.

Tính đến ngày 31-12, Nam Phi có 3.446.532 ca mắc Covid-19, 91.061 ca tử vong và 3.159.143 trường hợp phục hồi.

Bảo Trâm (Theo Reuters, Kyodo News)

Bài mới
Đọc nhiều