+
Aa
-
like
comment

Bữa tiệc mờ ám: Quan hệ thân thiết đưa Tập đoàn Thuận An trúng thầu dự án

Thảo Nguyên - 15/07/2025 11:42

Vụ việc liên quan đến việc trúng thầu của Tập đoàn Thuận An trong dự án cầu Đồng Việt tại Bắc Giang đã bộc lộ một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất đối với công tác quản lý nhà nước và đấu thầu ở Việt Nam, đó là sự lợi dụng quyền lực và ảnh hưởng để trục lợi cá nhân, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản nhà nước. Những người có trách nhiệm và quyền lực trong việc giám sát và quản lý các dự án công đã lạm dụng chức vụ để tạo ra các hành vi tham nhũng có hệ thống, đẩy môi trường kinh doanh và phát triển cơ sở hạ tầng vào con đường tiêu cực.

Ông Phạm Thái Hà (cựu trợ lý của cựu chủ tịch Quốc hội) và chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Vụ việc bắt đầu từ một bữa ăn giữa ông Phạm Thái Hà, cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và một số quan chức của Tỉnh ủy Bắc Giang, nơi ông Hà đã giới thiệu Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch Tập đoàn Thuận An, với Bí thư tỉnh Dương Văn Thái để “nhờ” tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia dự án cầu Đồng Việt. Việc lạm dụng quyền lực trong mối quan hệ thân thiết giữa những người có chức vụ cao và các doanh nghiệp là nguyên nhân chính dẫn đến việc gây thiệt hại tài sản nhà nước lên đến 96,8 tỷ đồng.

Sự liên kết giữa các quan chức nhà nước và doanh nghiệp trong vụ án này không phải là một sự kiện đơn lẻ, mà là một ví dụ điển hình về việc quyền lực bị thao túng và sử dụng sai mục đích. Việc ông Phạm Thái Hà, với tư cách là trợ lý của Chủ tịch Quốc hội, can thiệp vào công tác đấu thầu và làm lũng đoạn quy trình lựa chọn nhà thầu thể hiện rõ một mô hình tham nhũng điển hình: lợi dụng mối quan hệ để có lợi ích cá nhân, trong khi bỏ qua lợi ích chung của Nhà nước và công dân.

Việc Tập đoàn Thuận An trúng thầu dự án cầu Đồng Việt không phải vì năng lực vượt trội mà do sự thao túng của các quan chức, từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, trong việc “bảo kê” và tạo điều kiện cho doanh nghiệp này tham gia đấu thầu. Hành vi móc ngoặc giữa các quan chức tỉnh Bắc Giang, Ban quản lý dự án, và Tập đoàn Thuận An đã gây ra một loạt các sai phạm nghiêm trọng trong việc tổ chức đấu thầu, từ việc sửa đổi hồ sơ thầu, thiết kế sai quy định đến việc nhận các khoản tiền “lót tay”, “cơ chế” từ các bên liên quan.

Không chỉ vậy, việc chi trả tiền “cơ chế” cho các nhà thầu phụ và các quan chức tỉnh đã làm gia tăng chi phí của dự án, khiến ngân sách nhà nước bị thiệt hại nghiêm trọng. Các khoản tiền này không chỉ là sự tiêu tốn tài sản công mà còn làm giảm chất lượng công trình, khi mà các quyết định liên quan đến công trình không được đưa ra dựa trên tính minh bạch và hợp lý, mà bị chi phối bởi các yếu tố ngoài chuyên môn và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Vụ án này không chỉ là một cuộc khủng hoảng về tài chính mà còn là một mối đe dọa đối với niềm tin của người dân vào hệ thống chính quyền và các cơ quan nhà nước. Khi các quan chức và doanh nghiệp có mối quan hệ thân thiết, những quyết định quan trọng về tài sản công sẽ không còn được đưa ra vì lợi ích chung mà chỉ vì mục tiêu cá nhân. Điều này đe dọa sự công bằng trong việc phân bổ và sử dụng các nguồn lực của quốc gia, làm suy yếu sự hiệu quả của các chính sách và chương trình phát triển.

Vụ án đã làm lộ rõ những điểm yếu trong việc giám sát và kiểm tra quá trình đấu thầu công, cho thấy rõ sự thiếu minh bạch trong quản lý tài sản công. Việc lợi dụng quyền lực để tác động tới các quy trình công khai như đấu thầu công không chỉ làm giảm chất lượng công trình mà còn dẫn đến những thiệt hại tài chính lớn lao cho Nhà nước, kéo theo sự thất thoát của các nguồn lực quý báu.

Tình hình tham nhũng trong vụ án này không phải là một sự cố nhỏ mà là dấu hiệu của một hệ thống có vấn đề trong quản lý và giám sát các dự án công. Để ngăn chặn tình trạng này, cần có các biện pháp mạnh mẽ và toàn diện hơn trong việc bảo vệ các quy trình đấu thầu công, từ việc cải thiện các quy định pháp lý về đấu thầu, tăng cường giám sát và kiểm tra của các cơ quan chức năng, cho đến việc xử lý nghiêm khắc những đối tượng vi phạm.

Vụ việc này là một lời cảnh tỉnh về sự cần thiết của việc cải cách sâu rộng trong công tác quản lý nhà nước, nhằm đảm bảo rằng các dự án công không bị lợi dụng vào mục đích cá nhân, đồng thời bảo vệ tài sản của nhà nước và quyền lợi của người dân.

Thảo Nguyên 

Bài mới
Đọc nhiều