+
Aa
-
like
comment

BQP Mỹ điều 2000 vệ binh, 700 lính thủy đánh bộ, ông Trump ủng hộ bắt giữ Thống đốc California

Thảo Nguyên - 10/06/2025 14:36

Lệnh triển khai mới được ban hành chỉ vài giờ sau khi Thống đốc California đệ đơn kiện ông Trump cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth.

Ngày 9/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt việc điều động thêm 2.000 lính vệ binh quốc gia tới Los Angeles (L.A.), theo tiết lộ từ các quan chức với truyền thông Mỹ, trong bối cảnh tình hình ở Los Angeles căng thẳng hơn sau các cuộc biểu tình phản đối truy quét nhập cư vào cuối tuần trước đã trở nên bạo lực, theo CNBC.

Lực lượng cảnh sát đối đầu người biểu tình tại Los Angeles ngày 9/6. Ảnh: Reuters

Thống đốc California Gavin Newsom đã lên tiếng phản đối quyết định này. Trước đó, ông Trump đã ký một biên bản ghi nhớ cho phép triển khai 2.000 lính vệ binh quốc gia nhằm “xử lý tình trạng vô luật pháp” tại Los Angeles.

Trên mạng xã hội X, ông Newsom cho biết: “2.000 người đầu tiên? Họ không được cung cấp thức ăn hay nước uống. Chỉ khoảng 300 người được triển khai — số còn lại đang ngồi không trong các tòa nhà liên bang mà không nhận được chỉ đạo gì. Đây không còn là vấn đề an toàn công cộng nữa.”

Cũng trong ngày 9/6, Bộ Quốc phòng Mỹ đã huy động 700 lính thủy quân lục chiến đến L.A để hỗ trợ quân đội vệ binh được triển khai tại đó nhằm bảo vệ nhân sự và tài sản liên bang trong các cuộc biểu tình.

Theo NBC News, việc huy động lực lượng thủy quân lục chiến từ căn cứ của họ ở Twentynine Palms, California chỉ là tạm thời, để quân đội vệ binh quốc gia có thời gian di chuyển tới Los Angeles.

Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) đã lên án động thái huy động lực lượng thủy quân lục chiến của chính quyền Trump.

“Mọi động thái mà Tổng thống Trump thực hiện kể từ đêm thứ Bảy (7/6) đều mang tính leo thang và kích động”, Hina Shamsi, giám đốc Dự án An ninh Quốc gia tại ACLU, cho biết trong một tuyên bố.

“Cái suy nghĩ cho rằng những lính thủy quân lục chiến này được huấn luyện để có khả năng cần thiết nhằm kiểm soát biểu tình trong khi vẫn tôn trọng các quyền hiến định của người dân sẽ thật nực cười nếu tình hình không quá đáng báo động”, Shamsi nói.

Lệnh triển khai mới được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Newsom kiện ông Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vì điều động lực lượng vệ binh quốc gia tại California bất chấp sự phản đối của thống đốc.

Vụ kiện của Newsom và Tổng chưởng lý tiểu bang Rob Bonta, đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ tại San Francisco, yêu cầu thẩm phán đưa ra phán quyết rằng động thái liên bang hóa Lực lượng Vệ binh Quốc gia California của ông Trump là bất hợp pháp và hủy bỏ lệnh của tổng thống.

Trong lệnh của mình, ông Trump đã trích dẫn một phần của Bộ luật Hoa Kỳ, trong đó nêu rõ tổng thống có thể triệu tập các thành viên liên bang của Lực lượng Vệ binh Quốc gia của một tiểu bang để đẩy lùi cuộc xâm lược của một quốc gia nước ngoài, dập tắt nổi loạn hoặc trong trường hợp tổng thống không thể sử dụng vũ lực thông thường để thực thi luật pháp.

Mối quan hệ giữa tổng thống Mỹ và lãnh đạo tiểu bang đông dân nhất đất nước đã trở nên căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi mới đây, Tổng thống Trump bày tỏ quan điểm ủng hộ bắt giữ Thống đốc California Gavin Newsom.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 9/6, ông Trump đã trả lời câu hỏi của phóng viên Fox News về cuộc đấu khẩu giữa Thống đốc Newsom và “ông trùm biên giới” Tom Homan của Trump.

“Gavin Newsom đang thách thức Tom Homan đến bắt giữ mình”, phóng viên Fox New đặt câu hỏi, “Ông ấy [Tom Homan] có nên làm vậy không?”

Ông Trump trả lời: “Tôi sẽ làm vậy nếu tôi là Tom. Tôi nghĩ điều đó rất tốt”. Trước đó, Homan đã đe dọa bắt giữ các quan chức California nếu họ cản trở các cuộc truy quét nhập cư ở khu vực này.

Phản ứng trước quan điểm của ông Trump, Thống đốc California đăng trên X: “Tổng thống Mỹ vừa ra lệnh bắt giữ một Thống đốc đương nhiệm. Đây là ngày mà tôi hy vọng mình sẽ không bao giờ phải chứng kiến ở nước Mỹ”.

Bình luận được ông Trump đưa ra khi Los Angeles bước vào ngày thứ tư liên tiếp diễn ra các cuộc biểu tình sau hoạt động thực thi luật nhập cư quy mô lớn của các đặc vụ liên bang trên khắp thành phố. Những người biểu tình đã đụng độ với lực lượng thực thi pháp luật trên các tuyến đường trung tâm, nơi rào chắn bị lật đổ, xe hơi bị đốt cháy và hơn 150 người bị bắt kể từ ngày 6/6.

Thảo Nguyên 

Bài mới
Đọc nhiều