+
Aa
-
like
comment

Bốn vị tướng, tá công an được phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Tùng Lâm - 07/12/2020 19:31

Bốn người được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới đều là sỹ quan cao cấp thuộc lực lượng công an nhân dân.

Theo thông tin từ Ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, có 24 tập thể và 4 cá nhân đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới (giai đoạn 2016 – 2020).

Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành (SN 1963, quê Lập Thạch, Vĩnh Phúc) là Thạc sĩ ngành Cảnh sát, Tiến sĩ Khoa học An ninh. Ông là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có bằng cao cấp lí luận chính trị.

Năm 2010, Thượng tá Đỗ Văn Hoành – Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc làm Trưởng ban Ban chuyên án phá án thành công vụ án giết người vùi xác xuống sông Phó Đáy (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) năm 2007.

Bốn vị tướng, tá công an được phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - 1
Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành (bên phải) – Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT (Bộ Công an).

Từ tháng 1/2014, Đại tá Đỗ Văn Hoành – Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau chiến công phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ do trung tướng Phan Văn Vĩnh bảo kê, tháng 10/2018, Đại tá Đỗ Văn Hoành – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, được trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Thanh tra Bộ Công an.

Năm 2019, ông Đỗ Văn Hoành được thăng quân hàm Thiếu tướng.

Từ tháng 1/2020, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT Bộ Công an thay Trung tướng Trần Văn Vệ nghỉ hưu theo chế độ.

Với những thành tích đạt được, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành nhiều lần được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân; được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng nhì, ba…

Năm 2020, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Bốn vị tướng, tá công an được phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - 2
Đại tá Trần Anh Tuấn (bên trái) – nguyên Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Đại tá Trần Anh Tuấn (SN 1959, quê TP Nam Định, tỉnh Nam Định) – nguyên Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Đại tá Trần Anh Tuấn được Bộ Công an phân công về công tác tại Công an tỉnh Sơn La kể từ sau khi tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân. Hơn 40 năm phục vụ trong ngành công an, ông kinh qua 11 vị trí khác nhau từ cán bộ công an phụ trách xã cho đến Phó giám đốc, rồi Giám đốc Công an tỉnh Sơn La (từ năm 2014).

Quá trình công tác, ông đã chỉ đạo triệt phá nhiều chuyên án lớn về ma túy và được mệnh danh là “khắc tinh” của tội phạm ma túy, từng là Trưởng ban chuyên án triệt phá sào huyệt ma túy của ông trùm Nguyễn Thanh Tuân tại bản Tà Dê (xã Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La) năm 2018.

Dưới sự chỉ huy của Đại tá Trần Anh Tuấn, lực lượng công an bắt giữ, xử lý 10 người, trong đó có 4 người gồm cả Tuân và Thuận quyết tử thủ nên buộc phải tiêu diệt. Đồng thời thu giữ số lượng lớn vũ khí, tang vật liên quan.

Đến tháng 5/2019, Bộ Công an trao Quyết định của Chủ tịch nước về tặng thưởng Huân chương Quân công; phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho cán bộ có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, sau chiến dịch tấn công, xóa sổ 2 điểm nóng ma túy ở xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La). Trong đó, Đại tá Trần Anh Tuấn được phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tháng 10/2019, Đại tá Trần Anh Tuấn tiếp tục được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Nhì. Cũng trong tháng 10/2019, ông Tuấn nghỉ hưu theo chế độ.

Bốn vị tướng, tá công an được phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - 3
Thượng tá Mai Hoàng (bên trái) – Phó Cục trưởng Cục cảnh sát Hình sự (Bộ Công an).

Thượng tá Mai Hoàng (SN 1979, quê Hưng Yên) – Phó Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an).

Thượng tá Hoàng có hơn 20 năm công tác trong lực lượng công an và gắn với mảnh đất Sơn La và trải qua các vị trí công tác từ cán bộ trinh sát cho đến Trưởng Công an huyện Mộc Châu.

Thượng tá Mai Hoàng được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La tin tưởng, giao chỉ đạo và trực tiếp tham gia đấu tranh phá thành công hàng trăm chuyên án đặc biệt lớn về hình sự, ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Từ năm 2016 đến nay, thượng tá Mai Hoàng đã lãnh đạo, nhiều lần tham gia cùng cán bộ, chiến sĩ công an huyện đấu tranh, phòng, chống tội phạm, phát hiện, xử lý 1.283 vụ với 2.061 bị can; trong đó bắt giữ, xử lý 656 vụ với 1.129 người phạm tội về ma túy, khởi tố 898 vụ với 1.209 người.

Với thành tích trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, sau chiến dịch tấn công, xóa sổ 2 điểm nóng ma túy ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, thượng tá Mai Hoàng đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân Công hạng Ba vào năm 2019.

Thượng tá Mai Hoàng từng là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Thanh niên Công an tiêu biểu, được trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”; 10 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 4 Huân chương Chiến công các hạng …

Đến tháng 4/2020, thượng tá Mai Hoàng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự – Bộ Công an. Mới đây, thượng tá Mai Hoàng đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Bốn vị tướng, tá công an được phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - 4
Đại tá Lê Hồng Thắng – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP Hải Phòng.

Đại tá Lê Hồng Thắng (SN 1965, quê Hải Dương) – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP Hải Phòng.

Ông được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới vào năm 2018.

Hải Phòng trước đây được biết đến như nơi xưng hùng của những tên tội phạm hình sự khét tiếng nhất cả nước như Minh “mộc”, Phúc “sâm”, “Cu” Nên, Dung Hà… Các băng, ổ nhóm tội phạm này hoạt động không chỉ gây rúng động dư luận cả nước bở tính manh động, nguy hiểm, mà còn bởi tính tổ chức cao, lực lượng đông đảo và luôn sử dụng vũ khí nóng khi hành động.

Ngoài ra, Đại tá Lê Hồng Thắng và đồng đội còn khám phá nhiều vụ án chưa có tiền lệ ở Hải Phòng như vụ cướp 92.600 USD; chuyên án triệt phá ổ nhóm chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng do Dương Minh Nhất cầm đầu; làm rõ vụ các đối tượng lưu manh côn đồ sử dụng hồ sơ bệnh nhân tâm thần giả để trốn tránh pháp luật; chuyên án đấu tranh với thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao, bắt giữ 42 kẻ là người Trung Quốc và Đài Loan có hành vi lắp đặt thiết bị viễn thông ở Hải Phòng để tiến hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản (chiếm đoạt số tiền 2,2 triệu nhân dân tệ tương đương 8 tỷ VNĐ).

Bài mới
Đọc nhiều