+
Aa
-
like
comment

Bộ trưởng Tô Lâm khen thưởng HLV, VĐV Thể thao CAND dự Sea Games 30

Cao Phúc - 16/12/2019 19:53

Hôm nay (16-12), tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tham dự SEA Games 30 tại Philippines năm 2019. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Dự buổi lễ còn có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục Trưởng Tổng Cục Thể Dục Thể thao – Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 cùng các HLV,VĐV Đoàn Thể thao CAND tham dự SEA Games 30 vừa qua.

Bộ trưởng Tô Lâm khen thưởng huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tham dự SEA Games 30 tại Philippines năm 2019.

Tại SEA Games 30, Đoàn Thể thao Việt Nam đạt được 98 huy chương vàng, hàng trăm huy cương bạc, đồng, đứng thứ 2 toàn đoàn trên bảng tổng sắp. Trong đó, thể thao CAND xuất sắc đóng góp 7 huy chương các loại, gồm: 2 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại buổi Lễ.

Ghi nhận sự cố gắng thành tích xuất sắc của các cá nhân, tập thể thuộc thể thao CAND, ngày 16-12-2019, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 9874/QĐ-BCA về việc khen thưởng.

Theo đó, Bộ Công an tặng Bằng khen 1 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30- SEA Games 30.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng và biểu dương thành tích của HLV, VĐV và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên làm công tác thể dục thể thao CAND trong thời gian vừa qua.

“Để đạt được những tấm huy chương quý giá, tôi biết các đồng chí phải đổ mồ hôi, nước mắt thậm chí cả máu của mình, càng giá trị hơn nữa khi những tấm huy chương đi vào lịch sử của Thể thao Việt Nam”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tặng hoa và bằng khen cho các VĐV CAND tham dự SEA Games 30.

Trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ý thức rõ tầm quan trọng và luôn quan tâm chỉ đạo công tác thể dục, thể thao nhằm nâng cao thể chất, rèn luyện thể lực, tăng cường bản lĩnh và ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ Công an, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thể thao thành tích cao, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhưng đã tham dự 63 giải quốc gia, quốc tế, đạt 226 huy chương các loại, trong đó có 77 HCV, 59 HCB, 88 HCĐ, trong đó: tham dự 17 giải quốc tế, đạt 31 huy chương (10 HCV, 10 HCB, 11 HCĐ).

Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen cán bộ Trung tâm Thể thao CAND. 

Bộ trưởng Tô Lâm đồng thời cũng giao Cục Công tác đảng và công tác chính trị tiếp tục ổn định cơ cấu tổ chức, bộ máy Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao CAND, tham mưu cho Bộ ban hành Kế hoạch công tác thể thao thành tích cao, tuyển chọn, quản lý, huấn luyện và đào tạo HLV- VĐV tập luyện và thi đấu thể thao thành tích cao cho lực lượng CAND.

Duy trì và phát triển 25 môn thể thao, trong đó đầu tư 12 môn thể thao trọng điểm Olympic; tăng cường các môn thể thao ứng dụng nghiệp vụ; phát triển các môn thể thao có thành tích tốt tại các giải thi đấu quốc gia, quốc tế và các môn có phong trào phát triển trong lực lượng CAND.

Phối hợp với Tổng cục Thể dục, thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổng kết chương trình phối hợp số 04/CTPH-BCA-BVHTTDL, ngày 25-3-2016 của Bộ Công an và Bộ VHTTDL.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT ông Trần Đức Phấn phát biểu tại buổi Lễ
Thay mặt HLV, VĐV CAND VĐV Nguyễn Văn Quyết phát biểu tại buổi lễ.
Bộ trưởng Tô Lâm với các HLV, VĐV CAND và cán bộ Cục X03.

Thay mặt VĐV, HLV CAND tham dự SEA Games 30, VĐV Nguyễn Văn Quyết (đoạt HCV môn đấu kiếm) cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Bộ trưởng Tô Lâm và lãnh đạo Bộ Công an với công tác thể thao CAND; đồng thời gửi lời chúc  Thể thao Việt Nam nói chung và Thể thao CAND nói riêng thi đấu thành công tại Olympic Tokyo năm 2020, SEA Games 31 năm 2021 tại Việt Nam và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Các VĐV thuộc lực lượng Công an nhân dân được khen thưởng vì đạt thành tích cao ở SEA Games 30 gồm có: Nguyễn Văn Quyết (HCV đồng đội môn đấu kiếm), Hà Thị Nga (HCV môn Judo), Phạm Vũ Nam (HCB môn Judo), Lưu Thị Thanh Nhàn (HCB đồng đội môn đấu kiếm), Đặng Hồng Sơn (HCĐ môn Karate), Sái Công Nguyên (HĐC môn Karate), Nguyễn Văn Hải (HCĐ môn Karate).

Bài mới
Đọc nhiều