+
Aa
-
like
comment

Bộ trưởng Tài chính: “Chưa có hộ kinh doanh nào bị xử phạt vì hóa đơn điện tử”

19/06/2025 13:19

Hà Nội – Trước những băn khoăn trong dư luận về việc hộ kinh doanh nhỏ lẻ có thể bị xử phạt do chưa quen với việc áp dụng hóa đơn điện tử, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã chính thức lên tiếng khẳng định: “Chưa có hộ kinh doanh nào bị xử phạt vì hóa đơn điện tử”.

Không xử phạt, tập trung hỗ trợ tiểu thương làm quen với hệ thống mới

Tại phiên chất vấn Quốc hội sáng 19/6, trả lời câu hỏi của đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ: hiện nay ngành thuế đang ưu tiên hỗ trợ tối đa cho các hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi, thay vì áp dụng chế tài xử phạt. “Không có chuyện phạt bất cứ hộ kinh doanh nào trong việc triển khai hóa đơn điện tử. Trừ khi sau này đã triển khai thông suốt rồi mà có hộ kinh doanh cố tình vi phạm thì mới tính đến xử lý,” Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) chất vấn

Theo ông Thắng, các trường hợp vi phạm chủ yếu xuất hiện ở một số hộ cố tình không xuất hóa đơn, dù đã được hướng dẫn và nhắc nhở nhiều lần. Tuy nhiên, số lượng này hiện vẫn rất ít và không mang tính phổ biến.

Nghị định 70/2025 – Bước chuyển từ thuế khoán sang minh bạch hóa

Việc triển khai hóa đơn điện tử nằm trong lộ trình thực hiện Nghị định 70/2025, áp dụng từ ngày 1/6/2025, yêu cầu các hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên (đặc biệt trong lĩnh vực ăn uống, bán lẻ…) phải sử dụng hóa đơn điện tử qua máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Chính sách này được xem là bước chuẩn bị cho việc xóa bỏ thuế khoán từ năm 2026, nhằm thúc đẩy minh bạch hóa giao dịch, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, và tạo sân chơi công bằng hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Trước lo ngại của một bộ phận tiểu thương về khó khăn kỹ thuật và tâm lý e ngại công nghệ, Bộ Tài chính cho biết đã chỉ đạo các Cục Thuế địa phương triển khai các đợt hướng dẫn, tập huấn trực tiếp tại chợ, hộ kinh doanh, đồng thời hỗ trợ phần mềm miễn phí và bố trí cán bộ trực tiếp tư vấn.

Bộ trưởng Thắng cũng cam kết trong thời gian tới, ngành thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, phối hợp với chính quyền cơ sở để giải thích rõ chính sách, tránh hiểu lầm và tạo tâm lý hoang mang trong xã hội.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng.

Hướng đến một môi trường kinh doanh minh bạch và hiện đại

Việc triển khai hóa đơn điện tử không chỉ là yêu cầu về kỹ thuật, mà còn là nền tảng cho một môi trường kinh doanh văn minh, hiện đại, hướng đến việc hình thành thói quen giao dịch có chứng từ, tăng cường kỷ luật thị trường, hạn chế thất thu thuế và ngăn ngừa gian lận thương mại.

Theo định hướng Chính phủ, đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu đạt 2 triệu doanh nghiệp hoạt động chính thức, trong đó phần lớn đến từ việc chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể sang mô hình doanh nghiệp. Hóa đơn điện tử là một bước đi bắt buộc trong tiến trình đó.

Không có hộ kinh doanh nào bị xử phạt do hóa đơn điện tử – đây là khẳng định chính thức của Bộ trưởng Tài chính. Ngành thuế đang triển khai giai đoạn hỗ trợ cao điểm, giúp tiểu thương làm quen với hệ thống mới. Chính sách này là bước đệm cho việc bãi bỏ thuế khoán, minh bạch hóa thị trường và hiện đại hóa quản lý thuế. Hóa đơn điện tử không phải là rào cản, mà là cánh cửa – để hộ kinh doanh bước vào kỷ nguyên quản trị minh bạch, phát triển bền vững và bình đẳng.

Ngọc Lâm 

Bài mới
Đọc nhiều