+
Aa
-
like
comment

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT bổ nhiệm, luân chuyển nhiều lãnh đạo

10/11/2021 19:38

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chính thức trao quyết định bổ nhiệm, luân chuyển nhiều lãnh đạo vụ, cục chức năng trong Bộ GD-ĐT. 

Vụ trưởng Cơ sở vật chất nhận nhiệm vụ quản lý về giáo dục chính trị.

Chiều 9.11, Bộ GD-ĐT tổ chức lễ bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên đối với ông Phạm Hùng Anh.

Trước đó, ngày 5.11, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã ký quyết định số 3998 điều động ông Phạm Hùng Anh, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, đến công tác tại Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên và bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng vụ này, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn bổ nhiệm, luân chuyển nhiều lãnh đạo vụ, cục Bộ GD-ĐT - ảnh 1
Ông Phạm Hùng Anh, nguyên Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, nhận quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên.

Cục Cơ sở vật chất có chức năng, nhiệm vụ giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về cơ sở vật chất và thiết bị trường học. Còn Vụ Công tác Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên có nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; những vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách cũng như quản lý học sinh, sinh viên…

Ông Phạm Hùng Anh thay thế vị trí của ông Bùi Văn Linh, người mới được trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực vào chiều nay, 10.11.

Trước đó ngày 5.11, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã ký quyết định số 3996 điều động ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, đến công tác tại Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực; bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc trung tâm này trong thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Bùi Văn Linh (trái), nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, nhận quyết định bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực

Cục trưởng về thi cử nhận nhiệm vụ Cục trưởng Cục cơ sở vật chất trường học

Người thay thế vị trí Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất của ông Phạm Hùng Anh là ông Mai Văn Trinh, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ký ngày 5.11 vừa qua.

Bộ GD-ĐT cũng đã tổ chức lễ bổ nhiệm và trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất cho ông Mai Văn Trinh trong chiều nay, 10.11.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chưa có quyết định bổ nhiệm vị trí Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng thay ông Mai Văn Trinh mà tạm thời giao ông Lê Mỹ Phong, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, phụ trách cục này đến khi có quyết định mới.

Cục Quản lý chất lượng là đơn vị có chức năng giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục; thi và đánh giá chất lượng giáo dục; quản lý văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi quản lý của Bộ GD-ĐT.

Dù đã luân chuyển, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo vụ, cục chức năng nhưng hiện Bộ GD-ĐT còn “trống” vị trí đứng đầu của 2 vụ, cục quan trọng là Cục Quản lý chất lượng và Vụ Kế hoạch – Tài chính.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn bổ nhiệm, luân chuyển nhiều lãnh đạo vụ, cục Bộ GD-ĐT - ảnh 3
Ông Mai Văn Trinh (trái), nguyên Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, nhận quyết định bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất.

Như đã đưa tin, trước đó, ông Trần Tú Khánh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Bộ GD-ĐT, đã gửi đơn xin thôi việc vì lý do cá nhân và đã được Bộ GD-ĐT phê duyệt, chấp thuận.

Nhiều thay đổi nhân sự dưới thời Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn

Từ khi đảm nhận vị trí Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vào tháng 4.2021 đến nay, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã quyết định luân chuyển, bổ nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong Bộ GD-ĐT.

Trước khi bổ nhiệm các vị trí Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất; Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực… tháng 7.2021, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã có quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đối với ông Vũ Minh Đức, nguyên Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Người tiền nhiệm của ông Đức là ông Hoàng Đức Minh, được điều động và bổ nhiệm chức Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên Bộ GD-ĐT từ tháng 11.2020.

Ngọc Anh 

Bài mới
Đọc nhiều