+
Aa
-
like
comment

Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino

bíc ngân - 29/08/2024 11:36

Trong bối cảnh ngành công nghiệp casino tại Việt Nam đang trong quá trình phát triển và thí điểm cho phép người Việt Nam tham gia chơi tại các casino, Bộ Tài chính vừa trình bày một dự thảo nghị định sửa đổi quan trọng. Theo đó, thời gian thí điểm cho người Việt Nam vào chơi tại casino đầu tiên ở Phú Quốc sẽ được kéo dài đến hết ngày 31-12-2024. Dự thảo này không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu tham gia giải trí của người dân mà còn nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế tại các khu vực du lịch.

Bên trong casino Phú Quốc

Theo Tờ trình của Bộ Tài chính, từ năm 2016, Bộ Chính trị đã đồng ý cho phép hai dự án casino tại Phú Quốc và Vân Đồn thực hiện thí điểm cho người Việt vào chơi. Dự án casino tại Phú Quốc, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc làm chủ đầu tư, đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1-2019. Tuy nhiên, dự án tại Vân Đồn vẫn chưa được triển khai. Theo quy định tại Nghị định 03/2017, thời gian thí điểm sẽ kết thúc vào tháng 1-2022, tuy nhiên do những ảnh hưởng từ dịch Covid-19 và kết quả kinh doanh chưa đạt yêu cầu, Bộ Tài chính đã đề xuất gia hạn thời gian thí điểm thêm hai năm nữa.

Dự thảo nghị định sửa đổi sẽ cho phép kéo dài thời gian thí điểm cho người Việt Nam chơi tại casino Phú Quốc đến hết năm 2024. Đối với các dự án casino khác, thời gian thí điểm sẽ kéo dài ba năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan, bao gồm Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhằm thực hiện tổng kết và đánh giá hoạt động thí điểm này.

Cụ thể, các cơ quan này sẽ báo cáo Chính phủ xem xét quyết định việc tiếp tục hoặc chấm dứt thí điểm trước ngày 31-10-2024 đối với casino tại Phú Quốc và trước 60 ngày kể từ ngày kết thúc thí điểm đối với các casino khác.

Casino Corona tại Phú Quốc, với tổng vốn đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng, là casino đầu tiên cho phép người Việt Nam vào chơi. Trong bốn năm hoạt động từ 2019 đến 2023, casino này ghi nhận doanh thu lên tới 6.400 tỷ đồng, tuy nhiên vẫn lỗ lũy kế 3.720 tỷ đồng do những khoản chi phí lớn trong giai đoạn đầu và ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

Với việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, Bộ Tài chính đã phải thực hiện tổng kết, đánh giá và báo cáo lên Bộ Chính trị để có những quyết định hợp lý hơn về việc kéo dài thời gian thí điểm. Sự gia tăng thời gian thí điểm cho thấy một chiến lược dài hạn hơn trong việc khai thác tiềm năng của ngành công nghiệp casino, góp phần thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế địa phương.

Kinh doanh casino tại Việt Nam là ngành nghề có điều kiện, theo đó dự án casino phải có vốn đầu tư tối thiểu 2 tỷ USD và được phê duyệt bởi Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ. Nhà đầu tư chỉ được phép kinh doanh khi đã giải ngân ít nhất 50% vốn. Ngoài ra, người Việt Nam muốn vào chơi casino phải đủ 21 tuổi, có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng một tháng hoặc là người chịu thuế thu nhập cá nhân từ bậc 3 trở lên.

Việc cho phép người Việt Nam vào chơi tại casino không chỉ là một bước tiến trong việc phát triển ngành công nghiệp giải trí mà còn mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế. Các casino được cho là sẽ tạo ra hàng triệu việc làm, thúc đẩy tiêu dùng và đóng góp vào ngân sách nhà nước thông qua các khoản thuế. Đặc biệt, casino tại Phú Quốc đang trở thành một điểm nhấn trong danh mục du lịch của Việt Nam, thu hút không chỉ du khách trong nước mà còn cả du khách quốc tế.

Tóm lại, sự kéo dài thời gian thí điểm cho người Việt Nam vào chơi tại casino đầu tiên tại Phú Quốc đến hết năm 2024 là một bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành công nghiệp casino tại Việt Nam. Bộ Tài chính cùng các cơ quan liên quan đang nỗ lực hoàn thiện các quy định pháp lý để không chỉ bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp giải trí này trong tương lai.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều