+
Aa
-
like
comment

Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ Bộ Quốc phòng Lào vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19

17/06/2021 17:40

Ngày 17-6, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ bàn giao vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào.

Trung tướng Vũ Chiến Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại/Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang ảnh hưởng tới cả hai nước Việt Nam và Lào, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã quyết định tiếp tục hỗ trợ Bộ Quốc phòng Lào một số vật tư y tế phòng, chống dịch. Tuy số lượng vật tư y tế hỗ trợ lần này chưa phải là nhiều nhưng thể hiện tình cảm đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Trung tướng Vũ Chiến Thắng cho biết, Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn cùng Bộ Quốc phòng Lào chung sức với chính phủ hai nước sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường và phát triển kinh tế đất nước.

Đại sứ Sengphet Houngboungnuang phát biểu tại buổi lễ.

Về phần mình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang cho biết, kể từ khi dịch Covid-19 tái bùng phát tại Lào từ tháng 4-2021, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã nỗ lực giúp đỡ Bộ Quốc phòng Lào như cử các chuyên gia, hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch. Chính sự giúp đỡ kịp thời và hiệu quả ấy đã góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống dịch tại Lào. Đáp ứng đề nghị của Bộ Quốc phòng Lào, Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp tục hỗ trợ một số vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19, thể hiện mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước. Theo Đại sứ Sengphet Houngboungnuang, mặc dù cũng đang phải ứng phó với dịch Covid-19 nhưng Việt Nam vẫn trước sau như một, tiếp tục giúp đỡ Lào hết sức mình trong phòng, chống dịch. Bày tỏ sự đánh giá cao và lòng biết ơn sâu sắc đối với Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang khẳng định số vật tư y tế nói trên sẽ tiếp tục được sử dụng một cách hiệu quả nhất trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Lào.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Trung tướng Vũ Chiến Thắng trao tượng trưng số vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho Đại sứ Sengphet Houngboungnuang.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Trung tướng Vũ Chiến Thắng đã trao tượng trưng số vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho Đại sứ Sengphet Houngboungnuang. Cục Đối ngoại/Bộ Quốc phòng Việt Nam dự kiến sẽ tiến hành bàn giao trực tiếp số vật tư y tế này cho đại diện Bộ Quốc phòng Lào tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) vào ngày 20-6 tới.

HOÀNG VŨ

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều