+
Aa
-
like
comment

Bộ Quốc phòng có tân Thứ trưởng

31/12/2019 20:24

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND VN được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Quốc phòng, ngày 31/12.

Cùng với quyết định trên, Thủ tướng bổ nhiệm hai tân Phó tổng tham mưu trưởng là trung tướng Lê Huy Vịnh (Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân) và trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa (Cục trưởng Quân lực, Bộ Tổng tham mưu).

Trung tướng Nguyễn Tân Cương. Ảnh: Báo Quân khu 4

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng được bổ nhiệm làm Chính uỷ Quân chủng hải quân. Đại tá Đinh Mạnh Phúc, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 2.

Ông Nguyễn Tân Cương 53 tuổi, quê tỉnh Hà Nam. Năm 2012 ông được phong hàm Thiếu tướng; năm 2016 thăng hàm Trung tướng. Ông từng là Sư đoàn trưởng 312, Tư lệnh Quân đoàn 1; giữ chức Tư lệnh Quân khu 4 từ tháng 11/2014; Phó tổng tham mưu trưởng QĐND VN từ tháng 11/2018. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), khoá XII.

Bộ Quốc phòng hiện có 5 Thứ trưởng gồm các thượng tướng: Phan Văn Giang (Tổng tham mưu trưởng QĐND VN), Nguyễn Chí Vịnh, Lê Chiêm, Trần Đơn, Bế Xuân Trường. Bộ trưởng là Đại tướng Ngô Xuân Lịch.

Viết Tuân/VE

Bài mới
Đọc nhiều