+
Aa
-
like
comment

Bộ Ngoại giao tọa đàm về thắng lợi lịch sử 30-4

28/04/2020 18:28

“Từ Hiệp định Paris về Việt Nam đến đại thắng mùa xuân năm 1975: Vai trò của mặt trận ngoại giao góp phần vào thắng lợi lịch sử 30-4” là tên gọi của cuộc tọa đàm ngày 28-4.

Bộ Ngoại giao tọa đàm về thắng lợi lịch sử 30-4
Bộ Ngoại giao tọa đàm về thắng lợi lịch sử 30-4

Ngày 28-4, hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bộ Ngoại giao đã tổ chức tọa đàm trực tuyến “Từ Hiệp định Paris về Việt Nam đến đại thắng mùa xuân năm 1975: Vai trò của mặt trận ngoại giao góp phần vào thắng lợi lịch sử 30-4”.

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho rằng còn nhiều mảng giai đoạn 1973-1975 cần làm sáng tỏ, cách tiếp cận đa chiều, để bức tranh về giai đoạn hậu Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình năm 1973 tới ngày đại thắng 30-4-1975 hoàn chỉnh hơn nữa.

Cuộc tọa đàm đã góp phần làm sống lại một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc nói chung và của ngành ngoại giao nói riêng, tiếp tục là nguồn cảm hứng cho các thế hệ ngoại giao hiện nay và sau này.

Bộ Ngoại giao tọa đàm về thắng lợi lịch sử 30-4 - ảnh 1
Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: VT

Nói về vai trò của ngoại giao quân sự trong đại thắng mùa xuân năm 1975, ông Phan Đức Thắng, nguyên sĩ quan phiên dịch Đoàn đại biểu quân sự Ban liên hiệp bốn bên, cho rằng công tác thi hành Hiệp định Paris là một cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt không kém gì quá trình thương lượng…

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đặc biệt lưu tâm và tiếp thu ý tưởng nghiên cứu về góc nhìn bên kia chiến tuyến theo góc nhìn theo phương châm “biết người, biết ta”, đặc biệt là những bài học kinh nghiệm quý báu cho công tác ngoại giao thời gian tới.

TP.HCM triển lãm ảnh chào mừng kỷ niệm 30-4 và 1-5 UBND TP.HCM sẽ tổ chức triển lãm hình ảnh để chào mừng kỷ niệm 45 năm thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2020) và 134 năm ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 – 1-5-2020).

VIẾT THỊNH/PL

Bài mới
Đọc nhiều