+
Aa
-
like
comment

Bộ Ngoại giao Mỹ tố Trung Quốc không tôn trọng cam kết khi tiếp tục quân sự hóa Biển Đông

Thành Nhân - 28/09/2020 14:34

Mỹ chỉ trích Trung Quốc chỉ đưa ra những lời hứa suông về việc không quân sự hóa Biển Đông, cam kết cùng các nước ngăn chặn hành động gia tăng căng thẳng khu vực.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus. Ảnh: CNN.

Trong thông cáo báo chí đăng tải trên website Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 27/9, người phát ngôn Morgan Ortagus nhắc lại lời hứa không theo đuổi việc quân sự hóa quần đảo Trường Sa – thuộc chủ quyền của Việt Nam – được Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra tại Nhà Trắng trong chuyến thăm của ông cách đây 5 năm.

“Nhưng thực tế, Trung Quốc lại theo đuổi quân sự hóa các tiền đồn ở khu vực tranh chấp một cách liều lĩnh và khiêu khích. Họ triển khai tên lửa chống hạm, cải thiện về khả năng tình báo tín hiệu, bố trí thêm radar quân sự, xây dựng hàng chục nhà máy chứa máy bay chiến đấu cũng như các đường bay.

Trung Quốc sử dụng các tiền đồn đã được quân sự hóa này như những nền tảng cưỡng chế để khẳng định quyền kiểm soát đối với các vùng biển mà Bắc Kinh đưa ra các yêu sách phi pháp về chủ quyền”, bà Ortagus nhấn mạnh.

“Nhưng ngược lại, Trung Quốc tiếp tục theo đuổi hoạt động quân sự hóa liều lĩnh và khiêu khích tại đó. Trung Quốc đã triển khai tên lửa hành trình diệt hạm, tăng cường hệ thống radar quân sự, mở rộng năng lực thu thập thông tin tình báo, xây dựng hàng chục nhà chứa máy bay và các đường băng có khả năng phục vụ chiến đấu cơ”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nói trong một tuyên bố ngày 27.9, theo tờ The Washington Times.

Mỹ tố Trung Quốc không tôn trọng cam kết khi tiếp tục quân sự hoá Biển Đông - 1
Các tàu nạo vét của Trung Quốc trong các vùng nước xung quanh Đá Chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Ảnh: Reuters)

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, các tiền đồn trên đóng vai trò là nơi tập trung hàng trăm tàu dân quân và tàu hải cảnh của Trung Quốc. Các tàu này thường xuyên quấy rối tàu dân sự và cản trở các hoạt động thực thi pháp luật hợp pháp, đánh bắt xa bờ và phát triển dầu mỏ của các nước láng giềng.

“Trung Quốc không tôn trọng lời nói và cam kết của mình. Trong vài tháng gần đây, chúng tôi đã chứng kiến việc một lượng chưa từng có các quốc gia bày tỏ sự phản đối chính thức của họ tại Liên hợp quốc trước các yêu sách hàng hải trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông”, thông cáo nhấn mạnh.

Từ thực trạng trên, Mỹ kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục lên tiếng phản đối các hành vi nguy hiểm và không thể chấp nhận được này và khiến Trung Quốc hiểu rằng họ phải chịu trách nhiệm trước các hành vi đó.

“Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sát cánh với các đồng minh và đối tác Đông Nam Á chống lại các nỗ lực cưỡng ép của Trung Quốc nhằm thống trị Biển Đông”, thông cáo Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định.

Vào năm 2016, Tòa Trọng tài Thường trực quốc tế (PCA) tại Hà Lan đã ra phán quyết rằng các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp. “Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục lên tiếng phản đối hành vi nguy hiểm và không thể chấp nhận của Trung Quốc và khiến Bắc Kinh hiểu rõ rằng chúng ta sẽ buộc họ phải chịu trách nhiệm”, bà Ortagus nhấn mạnh. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc luôn bác bỏ phán quyết do PCA đưa ra sau khi xử lý đơn kiện từ chính phủ Philippines.

Trước đây, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đô đốc Philip Davidson từng cảnh báo Trung Quốc bắt đầu hoạt động quân sự hóa Biển Đông vào năm 2013 nhằm thách thức sự hiện diện của Mỹ và bắt nạt các quốc gia khác trong khu vực.

Thành Nhân/State, The Washington Times

Bài mới
Đọc nhiều