+
Aa
-
like
comment

Bỏ giấy phép lái xe hạng A1, B2 có lợi gì cho người dân?

20/07/2023 08:10

Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Luật này được tách ra từ Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Đáng chú ý, tại dự luật này, Bộ Công an đề xuất bỏ giấy phép lái xe hạng A1, B1, B2.

Việc bỏ giấy phép lái xe hạng A1, B1, B2 là một trong những đề xuất nổi bật của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an soạn thảo. Theo đó, sẽ chỉ còn các hạng giấy phép lái xe sau: A2, A, A3, B, C1, C, D2, D, BE, C1E, CE, D2E và DE. Mục đích của việc này là để đơn giản hóa quy trình cấp giấy phép lái xe và thống nhất với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Bộ Công an đề xuất bỏ giấy phép lái xe hạng A1, B2

Tuy nhiên, việc bỏ giấy phép lái xe hạng A1, B1, B2 cũng có những tác động không nhỏ đến người dân. Theo ước tính của Bộ Công an, hiện nay có khoảng 40 triệu người sở hữu các loại giấy phép lái xe này. Nếu dự thảo luật được thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/07/2024 như dự kiến, thì những người này sẽ phải đổi giấy phép lái xe mới theo quy định sau:

– Giấy phép lái xe hạng A1 sẽ được đổi thành giấy phép lái xe hạng A2;

– Giấy phép lái xe hạng B1 sẽ được đổi thành giấy phép lái xe hạng B;

– Giấy phép lái xe hạng B2 sẽ được đổi thành giấy phép lái xe hạng C1;

– Giấy phép lái xe hạng E sẽ được đổi thành giấy phép lái xe hạng D;

– Giấy phép lái xe hạng FB2 sẽ được đổi thành giấy phép lái xe hạng BE;

– Giấy phép lái xe hạng FD sẽ được đổi thành giấy phép lái xe hạng C1E;

– Giấy phép lái xe hạng FE sẽ được đổi thành giấy phép lái xe hạng CE;

– Giấy phép lái xe hạng FC sẽ được đổi thành giấy phép lái xe hạng D2E.

Để đổi giấy phép lái xe mới, người dân sẽ không cần thi lại kỹ năng và kiến thức về luật giao thông mà chỉ cần nộp lại ảnh chụp và xác nhận thông tin cá nhân. Thời gian để hoàn tất việc đổi giấy phép là 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ.

Việc bỏ giấy phép lái xe hạng A1, B1, B2 có thể mang lại một số lợi ích cho người dân và xã hội, như:

– Giúp người dân tiết kiệm chi phí và thời gian khi không cần thi lại nhiều lần để lên các hạng cao hơn;

– Giúp người dân có nhiều lựa chọn về loại xe mà mình có thể điều khiển;

– Giúp xã hội tiết kiệm nguồn lực và chi phí cho việc tổ chức thi cấp giấy phép lái xe;

– Giúp xã hội nâng cao chất lượng người lái xe và giảm thiểu tai nạn giao thông.

Vì vậy, việc bỏ giấy phép lái xe hạng A1, B1, B2 là một đề xuất có tính đột phá mang lại nhiều tiện ích cho người dân và xã hội. Bộ Công an đang lấy ý kiến và sẽ thực hiện những biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân trong quá trình đổi giấy phép lái xe mới, cũng như tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục về luật giao thông để nâng cao ý thức và trách nhiệm của người tham gia giao thông.

Hồng Anh 

Bài mới
Đọc nhiều