+
Aa
-
like
comment

Bộ Công an điều động hơn 300 cảnh sát cơ động chi viện cho TP.HCM chống dịch

21/08/2021 19:55

Hơn 300 cán bộ chiến sỹ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Tây Nguyên được điều động đến TP.HCM, tăng cường cho nhiệm vụ kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 21-8, Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an, tổ chức lễ xuất quân tăng cường cán bộ, chiến sỹ (CBCS) vào TP.HCM thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, 310 CBCS thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên được điều động đến TP.HCM để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ Công an điều động hơn 300 cảnh sát cơ động chi viện cho TP.HCM chống dịch - ảnh 1
310 CBCS thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên được điều động vào TP.HCM. Ảnh: BCA

Những chiến sỹ CSCĐ này sẽ là lực lượng chính, phối hợp với Công an TP.HCM và Cục Cảnh sát hình sự làm nhiệm vụ tại 12 chốt cửa ngõ thành phố.

Mỗi chốt gồm 30 CBCS, chia làm ba ca trực khép kín 24/24 giờ; mỗi ca gồm tám chiến sỹ CSCĐ, một chiến sỹ thuộc Công an TP.HCM làm chốt trưởng và một chiến sỹ thuộc Cục Cảnh sát hình sự.

Bộ Công an điều động hơn 300 cảnh sát cơ động chi viện cho TP.HCM chống dịch - ảnh 2
Những chiến sỹ CSCĐ này sẽ là lực lượng chính, phối hợp với Công an TP.HCM và Cục Cảnh sát hình sự làm nhiệm vụ tại 12 chốt cửa ngõ thành phố. Ảnh: BCA

Thượng tá Diêm Công Toàn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên, cho biết việc điều động hơn 300 CBCS nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ về việc chung tay cùng các lực lượng và người dân cả nước phòng, chống đại dịch COVID-19.

Thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an và Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ, Trung đoàn đã chuẩn bị đầy đủ quân tư trang gồm kính chống giọt bắn, khẩu trang, đồ bảo hộ phòng, chống dịch cấp độ 1, găng tay, cồn sát khuẩn… để lực lượng lên đường hành quân vào TP.HCM.

Bộ Công an điều động hơn 300 cảnh sát cơ động chi viện cho TP.HCM chống dịch - ảnh 3
Các chiến sỹ được chuẩn bị đầy đủ quân tư trang gồm kính chống giọt bắn, khẩu trang, đồ bảo hộ phòng, chống dịch cấp độ 1, găng tay, cồn sát khuẩn… Ảnh: BCA

Được biết, ngoài Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên, hôm qua (20-8), Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ cũng đã tăng cường gần 200 CBCS chi viện cho Công an tỉnh An Giang trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tính từ đầu năm 2021 đến nay, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tăng cường gần 4.000 CBCS hỗ trợ, chi viện Công an 15 tỉnh, TP tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch trên địa bàn. Trong đó, TP.HCM gần 1.000 CBCS, Bình Dương 600 CBCS, Hải Dương 510 CBCS, Bắc Giang gần 500 CBCS…

Bộ Công an điều động hơn 300 cảnh sát cơ động chi viện cho TP.HCM chống dịch - ảnh 4
Từ đầu năm 2021 đến nay, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tăng cường gần 4.000 CBCS hỗ trợ, chi viện Công an 15 tỉnh, TP chống dịch. Ảnh: BCA

Cũng trong ngày hôm nay (21-8), Cục CSGT tổ chức Lễ xuất quân tăng cường CBCS vào TP.HCM thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, 37 cán bộ chiến sĩ thuộc Cục CSGT được điều động chi viện cho TP.HCM. Tất cả các chiến sĩ đều đảm bảo về sức khỏe, được tiêm phòng đủ hai mũi vaccine COVID-19, xét nghiệm âm tính.

TUYẾN PHAN

Bài mới
Đọc nhiều