+
Aa
-
like
comment

Bộ Công an có thêm 2 Thứ trưởng

17/01/2022 17:27

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến và Thiếu tướng Nguyễn Văn Long đã được Thủ tướng bổ nhiệm làm tân Thứ trưởng Bộ Công an.

Ngày 17/1, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng về việc bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng hai Thiếu tướng Nguyễn Văn Long và Lê Văn Tuyến vinh dự được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thiếu tướng Lê Văn Tuyến.
Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thiếu tướng Nguyễn Văn Long.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long và Lê Văn Tuyến đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Trên mỗi cương vị công tác, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, hai vị tướng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của người lãnh đạo, chỉ huy, tận tâm, tận lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng CAND.

Bộ trưởng đề nghị, trên cương vị mới, hai tân Thứ trưởng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của CAND, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung và thực sự tiên phong, gương mẫu…

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho biết sẽ tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Tô Lâm.

Đồng thời bày tỏ, nguyện sẽ tiếp bước truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng và không ngừng học hỏi kinh nghiệm của các thế hệ đi trước với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đóng góp trí tuệ, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới…

Với việc bổ nhiệm 2 tân Thứ trưởng, hiện nay Bộ Công an có 6 Thứ trưởng gồm: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thượng tướng Lương Tam Quang, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến. Trước đó, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội khóa XV.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long (SN 1974, quê quán tại xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Trước khi giữ chức Cục trưởng Cục C03, Thiếu tướng Long từng giữ chức Trưởng phòng tham mưu Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, sau đó được điều động giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh. Tiếp đó, được bổ nhiệm làm Giám đốc tỉnh Bắc Ninh,

Tháng 9-2019, ông Long được bổ nhiệm Cục trưởng Cục C03 cho đến nay. Ông được thăng quân hàm Thiếu tướng đầu năm 2021.

Với việc Thiếu tướng Nguyễn Văn Long vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, hiện nay Bộ Công an có 6 Thứ trưởng, gồm: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ; Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn; Thượng tướng Lương Tam Quang; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng và Thiếu tướng Nguyễn Văn Long. Bộ trưởng Bộ Công an là Đại tướng Tô Lâm.

Khai Tâm

Bài mới
Đọc nhiều