+
Aa
-
like
comment

Bộ Công an bàn giao phạm nhân cho Cục Cải huấn bang Queensland – Australia

18/11/2019 14:25

Ngày 13/11/2019, tại Cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an – Cơ quan Trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù đã tiến hành bàn giao phạm nhân Lâm Mộng Chinh (quốc tịch Australia) cho Đoàn tiếp nhận của Cục Cải huấn bang Queensland – Australia để đưa về Australia tiếp tục chấp hành án phạt tù.

Tại buổi bàn giao, Trung tá Đặng Cẩm Hạnh, Phó trưởng Phòng Pháp luật quốc tế và điều ước quốc tế, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an – đơn vị đầu mối về công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù của Bộ Công an đã đề nghị các cơ quan có thẩm quyền của phía Australia tạo điều kiện hỗ trợ để phạm nhân được bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp, thường xuyên thông báo về tình hình chấp hành án của phạm nhân cho Bộ Công an Việt Nam.

Phạm nhân Lâm Mộng Chinh, sinh năm 1983 tại Cà Mau; quốc tịch: Australia; nơi đăng ký thường trú và chỗ ở: 403 Pinacle Drive Rasmussen, Australia; hộ chiếu số: M6067310 do Australia cấp ngày 01/12/2006; đã bị kết án tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo điểm b Khoản 4 Điều 194, điểm p Khoản 1 Điều 46, Điều 45 và Điều 53 Bộ luật Hình sự tại Bản án hình sự sơ thẩm số 2870/2009/HSST ngày 24/9/2009 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thời hạn tù tính từ ngày 11/6/2008. Sau khi được đưa đến Trại giam Long Hòa, tỉnh Long An để chấp hành án, phạm nhân đã có đơn gửi cơ quan có thẩm quyền của Australia xin được chuyển giao về Australia tiếp tục chấp hành án. Trên cơ sở Yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù chính thức của Tổng Chưởng lý Australia, Bộ Công an đã phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam khẩn trương thực hiện các thủ tục để phạm nhân sớm được chuyển giao về Australia, nơi gia đình và người thân của họ đang chờ đón. Giữa Việt Nam và Australia đã có Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù, do vậy việc xử lý yêu cầu chuyển giao được thực hiện tuân thủ các quy định của Hiệp định. Trước đó, Việt Nam đã chuyển giao thành công 07 phạm nhân cho phía Australia.

Đại diện Bộ Công an Việt Nam và Đại diện Cục Cải huấn bang Queensland - Australia, cùng người được chuyển giao (áo kẻ) tại buổi bàn giao.
Đại diện Bộ Công an Việt Nam và Đại diện Cục Cải huấn bang Queensland – Australia, cùng người được chuyển giao (áo kẻ) tại buổi bàn giao.

Nhân dịp này, đại diện Australia sang tiếp nhận phạm nhân đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Công an và các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đã tích cực hỗ trợ để phạm nhân được chuyển giao về Australia cũng như tổ chức thành công buổi bàn giao này. Các cơ quan có thẩm quyền của Australia đánh giá rất cao việc các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đã luôn bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các công dân Australia ở Việt Nam, trong đó có các công dân đã lầm lỡ, vi phạm pháp luật Việt Nam.

Công tác chuyển giao là một lĩnh vực hợp tác quốc tế về hình sự nhằm tạo điều kiện cho người bị kết án được chấp hành nốt phần hình phạt của mình tại nơi mà gia đình, người thân, bạn bè của họ có thể thường xuyên thăm gặp cũng như việc tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong hình phạt. Việc chuyển giao thành công phạm nhân Australia đã góp phần khẳng định chính sách nhân đạo nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam, thể hiện Việt Nam là một quốc gia luôn tôn trọng và bảo vệ nhân quyền cũng như sẵn sàng hợp tác với các nước trên thế giới trong lĩnh vực này.

(Theo Bộ Công An)

Bài mới
Đọc nhiều