+
Aa
-
like
comment

Bộ Chính trị trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

29/05/2021 14:58

Chiều hôm nay (29/5), tại Hà Nội, Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần thứ 7, khoá VII đã Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ của T.Ư Hội NDVN.

Ông Lương Quốc Đoàn đảm nhận chức Bí thư Đảng đoàn T.Ư Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 2.
Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tại hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao Quyết định, tặng hoa cho đồng chí Lương Quốc Đoàn

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Quang Dương – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp – Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra T.Ư; các đại biểu đại diện các Ban của Trung ương Đảng và Văn phòng Chính phủ.

Đồng chí Thào Xuân Sùng – Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam chủ trì và điều hành Hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, chỉ định đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực BCH T.Ư Hội NDVN giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nông Việt Nam.

Ông Lương Quốc Đoàn đảm nhận chức Bí thư Đảng đoàn T.Ư Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khái quát quá trình công tác, ghi nhận những công lao, đóng góp của đồng chí Thào Xuân Sùng đối với Đảng, Nhà nước, giai cấp nông dân Việt Nam, Hội NDVN.

Ông Lương Quốc Đoàn đảm nhận chức Bí thư Đảng đoàn T.Ư Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 3.

“Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và với tình cảm cá nhân, tôi nồng nhiệt chúc mừng đồng chí Thào Xuân Sùng sau 42 năm công tác đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quan trọng như: Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam.

Ông Lương Quốc Đoàn đảm nhận chức Bí thư Đảng đoàn T.Ư Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 4.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Thào Xuân Sùng đã tham gia 3 khoá Ban Chấp hành T.Ư, 4 khoá Quốc hội, là uỷ viên đoàn Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam … Một điều nữa, đồng chí Thào Xuân là người con ưu tú của đồng bào dân tộc Mông, đã vượt qua bao khó khăn, gian khổ, bền bỉ phấn đấu mới có được thanh danh, sự nghiệp như ngày nay” – Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Ông Lương Quốc Đoàn đảm nhận chức Bí thư Đảng đoàn T.Ư Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 5.
Ông Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà lưu niệm cho đồng chí Thào Xuân Sùng

Ông Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng giới thiệu và khẳng định quá trình công tác, năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, tác phong của đồng chí Lương Quốc Đoàn.

“Tôi cùng với đồng chí Nguyễn Quang Dương – Phó Trưởng ban Tổ chức T.Ư và các đồng chí đại biểu, các cơ quan T.Ư nồng nhiệt chúc mừng đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên T.Ư Đảng được Bộ Chính trị tin tưởng giao nhiệm vụ Bí thư Đảng đoàn. Chúng tôi bày tỏ niềm tin tưởng chắc chắn rằng, đồng chí Lương Quốc Đoàn sẽ đề cao tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ với công việc, là trung tâm đoàn kết cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động…”- Ông Đỗ Văn Chiến khẳng định.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thào Xuân Sùng cảm ơn sự ghi nhận, đánh giá của Đảng đối với quá trình công tác, đóng góp, cống hiến trong hơn 40 năm công tác đối với cá nhân đồng chí…

Minh Ngọc

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều